MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Chờ cuộc thư hùng của hai HLV người Hàn; AFC giám sát buổi tập của ĐT Việt Nam

    18:00 Thứ bảy 05/06/2021

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo sẽ có lần đầu tiên đối đầu với HLV Shin Tae-yong ở cấp độ đội tuyển quốc gia, vào ngày 07/06 sắp tới.

    Báo Hàn mong chờ cuộc đối đầu giữa thầy Park và thầy Shin

    Báo chí Hàn Quốc đang mong chờ cuộc đối đầu giữa hai HLV là ông Park Hang-seo (ĐT Việt Nam) và ông Shin Tae-yong (ĐT Indonesia) vào ngày 07/06.

    "Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia sẽ gây chú ý với người hâm mộ trong nước, bởi đây là cuộc đối đầu của hai huấn luyện viên Hàn Quốc. Lần đầu tiên, HLV Park Hang-seo và ông Shin-Tae-yong so tài trên cương vị thuyền trưởng tuyển quốc gia", tờ  Yonhap cho biết.

    Cũng theo Yonhap, HLV Park và Shin từng nhiều lần đối đầu khi dẫn dắt các CLB tại giải Hàn Quốc. HLV Shin từng dẫn dắt Seongnam Ilhwa từ năm 2009 đến năm 2012, đối đầu với ông Park, người khi đó chỉ đạo Jeonnam Dragon và Sangju Sangmu.

     AFC  giám sát buổi tập của ĐT Việt Nam

    Theo Zing, tuyển Việt Nam có buổi tập tại sân Rashid tối ngày 04/06 dưới sự giám sát của AFC. Công tác an ninh đã được thắt chặt, nhân viên chủ động yêu cầu đại diện đội nhắc nhở truyền thông tuân thủ quy định tác nghiệp ngay khi buổi tập còn chưa bắt đầu. Xe cứu thương và đội ngũ y tế cũng túc trực phía ngoài sân tập từ rất sớm.

    Chờ cuộc thư hùng của hai HLV người Hàn, AFC giám sát buổi tập của ĐT Việt Nam  - Bóng Đá

    Một buổi tập của ĐT Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ở buổi tập này, tâm lý của toàn đội khá tốt. Các cầu thủ tỏ ra tự tin cho cuộc đối đầu sắp tới trước ĐT Indonesia.

    Đội tuyển Việt Nam tăng xác suất đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022

    Theo thống kê của trang We Global, xác suất đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam đã tăng thêm 4% sau lượt đấu vừa qua. Cụ thể, xác suất đi tiếp của các học trò HLV Park Hang-seo là 77,88%. Cơ hội của các đội còn lại là UAE (65,72%), Thái Lan (6,4%), Malaysia (1,36%), còn Indonesia đã bị loại.

    HLV Park Hang-seo: Tôi là người Hàn Quốc, nếu không đạt kết quả, tôi sẽ phải xách va ly về nước

    Trả lời trong chương trình: “Viết tiếp lịch sử”, HLV Park Hang-seo nói: “Tôi là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhưng tôi là người Hàn Quốc, không phải người Việt. Để có sự ủng hộ của người Việt Nam thì chắc chắn tôi phải có kết quả. Nếu không có kết quả tôi phải xách va ly về nước

    Chờ cuộc thư hùng của hai HLV người Hàn, AFC giám sát buổi tập của ĐT Việt Nam  - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu cùng ĐT Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2, World Cup 2022. Ảnh: Quang Thịnh.

    Muốn có kết quả thì phải có áp lực trong công việc. Cuộc đời tôi gắn liền với bóng đá, bóng đá với tôi không phải giải trí mà là nghề nghiệp, tôi dùng nó để nuôi sống gia đình tôi nữa. Tôi có 2 nhiệm vụ ở đội tuyển Quốc gia và U22 Việt Nam. Nhưng vì tôi chấp nhận công việc này nên tôi phải làm. Thực sự không phải mình tôi đâu, ai rồi cũng sẽ làm việc như vậy thôi

    HLV Troussier chia tay U19 Việt Nam

    Theo người đại diện liên đoàn bóng đá Việt Nam, HLV Philippe Troussier sẽ không gia hạn hợp đồng với PVF. Hợp đồng cũ của "Phù thủy trắng" đã kết thúc. Kể từ ngày 01/06, ông không còn là người của bóng đá Việt Nam. Hiện tại, VFF đang tìm phương án thay thế cho chiến lược gia người Pháp.

    Nguyễn Hữu Danh | 17:30 05/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...