MỚI NHẤT :
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Chính trị gia kêu gọi cấm Messi nhập cảnh vào Mexico

    06:46 Thứ năm 08/12/2022

    Một số cá nhân vẫn không tha thứ cho hành động vô tình đạp lên áo đấu Mexico của Messi ở World Cup 2022.

    Chính trị gia kêu gọi cấm Messi nhập cảnh vào Mexico - Bóng Đá

     Messi vô tình giẫm lên áo đấu vừa đổi với cầu thủ Mexico sau trận cầu tại vòng bảng.

    "Chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao Mexico coi công dân Argentina, có quốc tịch Tây Ban Nha, Lionel Andres Messi Cuccitini là 'Persona non grata' (thuật ngữ trong ngoại giao chỉ một nhân vật không được chào đón tại một vùng lãnh thổ). Người này đã có hành động khinh miệt và thiếu tôn trọng với Mexico tại giải bóng đá thế giới 2022", Mirror dẫn lại lời kêu gọi của một chính trị gia Mexico.

    Vụ việc nảy sinh sau trận Argentina thắng Mexico 2-0 hôm 26/11. Khi đó, nhà cựu vô địch quyền anh Canelo Alvarez đã đăng một đoạn video quay lại cảnh ăn mừng của tuyển Argentina trong phòng thay đồ, chỉ trích Messi khi siêu sao 35 tuổi đạp lên áo đấu Mexico lúc ăn mừng.

    Sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Canelo đã đổi thái độ và lên tiếng xin lỗi Messi: "Những ngày qua tôi, đã để tình yêu và niềm đam mê với đội tuyển quốc gia lấn át nên mới có những bình luận vượt ra ngoài khuôn khổ. Vì thế, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Messi và người dân Argentina".

    Đích thân Messi cũng đã lên tiếng về vụ việc. Tiền đạo sinh năm 1987 khẳng định anh không có bất kỳ hành động nào thiếu tôn trọng với áo đấu của Mexico: "Tôi nghĩ đó là một sự hiểu lầm. Bất cứ ai quen tôi đều biết rằng tôi không bao giờ thiếu tôn trọng với bất kỳ ai. Đó là một phần của phòng thay đồ. Tôi không phải xin lỗi, cũng không phải tôi đã thiếu tôn trọng màu áo Mexico hay bất kỳ ai. Không có gì xảy ra cả".

    Messi cùng đồng đội đang tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Hà Lan ở tứ kết World Cup. Trận đấu diễn ra lúc 2h ngày 10/12 (giờ Hà Nội).

    Tuấn Nguyên | 05:46 08/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...