MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • CHÍNH THỨC: Welbeck ký hợp đồng 2 năm

    05:48 Thứ bảy 20/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Brighton đã chính thức gia hạn hợp đồng thành công với cựu tiền đạo Man United và Arsenal, Danny Welbeck.

     

    Danny Welbeck gia nhập Brighton vào tháng 10 năm 2020 và đã có 53 lần ra sân, ghi được 12 bàn thắng. Mới đây, tiền đạo người Anh đã ký vào bản gia hạn hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội chủ sân American Express Community, giữ anh ở lại đây đến tháng 6 năm 2024.

     - Bóng Đá

     Brighton giữ chân thành công Welbeck.

    Huấn luyện viên trưởng Graham Potter cho biết: "Danny đã rất xuất sắc đối với chúng tôi kể từ thời điểm cậu ấy đến. Cậu ấy nhanh chóng trở thành một phần của tập thể và trở thành một nhà lãnh đạo thực sự.

    Cậu ấy sử dụng kinh nghiệm của mình để giúp đỡ đội bóng và là hình mẫu tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ. Trên sân, cậu ấy thực sự quan trọng đối với chúng tôi, cậu ấy cống hiến rất nhiều cho câu lạc bộ và tôi mong muốn được tiếp tục làm việc với Danny trong những mùa giải tới."

    Có trận ra mắt Man United vào năm 2008 dưới thời Sir Alex Ferguson, Welbeck đã giành chức vô địch Premier League, League Cup và FIFA Club Word Cup, đồng thời được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Quỷ đỏ trong mùa giải đột phá của mình.

    Anh gia nhập Arsenal vào năm 2014 từ Man United với giá 16 triệu bảng, sau gần 150 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Với Pháo thủ, Welbeck có thêm một danh hiệu FA Cup vào bộ sưu tập của mình. Anh ghi 32 bàn trong 126 trận cho đội chủ sân Emirates trước khi rời đi vào năm 2019 và dành một năm thi đấu cho Watford trước khi đến Brighton.

    Cầu thủ 31 tuổi đã có 42 lần ra sân cho đội tuyển Anh. Anh đã có 16 bàn thắng cho Tam sư, trong đó có pha lập công đáng nhớ vào lưới Thụy Điển tại EURO 2012 để mang về chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Anh. 

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 05:18 20/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...