MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • CHÍNH THỨC: Vùng Lombardia ra lệnh cấm, báo tin không vui cho Milan và Inter

    09:59 Chủ nhật 22/03/2020

    BongDa.com.vn Đứng trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền Lombardia đã phải ban hành án phạt cực nặng.

    Edwin Van der Sar nói về COVID-19

    Đất nước Italia vẫn đang lâm nguy vì dịch COVID-19. Theo Cơ quan bảo vệ dân sự Italia, tính đến 18h00 ngày 21/3, đã có 42.681 trường hợp dương tính với chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2), trong đó, 4.825 người đã không thể qua khỏi. Vùng Lombardia vẫn đang bị xem là “tâm dịch” khi có đến 3.095 trường hợp tử vong trong tổng số 25.515 ca nhiễm COVID-19.

    AC Milan, Inter Milan, Atalanta, Brescia là những đội bóng nổi tiếng ở Lombardia. Ngày hôm qua, huyền thoại Paolo Maldini và con trai Daniel Maldini đã trở thành những ngôi sao bóng đá đầu tiên của vùng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona. Trước đó, Inter Milan và Atalanta cũng đã tiến hành cách ly toàn đội do đã từng tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.

    Mặc dù dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp nhưng người dân ở khu vực này lại tỏ ra chủ quan khi thường xuyên xuất hiện ở những địa điểm công cộng hoặc tụ tập thành đám đông. Đứng trước tình hình này, chính quyền Lombardia đã phải ban hành 1 sắc lệnh. Theo Milano Today, mọi hoạt động tập luyện thể thao ngoài trời đều bị cấm. Bên cạnh đó, các trường hợp tụ tập đám đông ở nơi công cộng có thể bị phạt với số tiền lên đến 5.000 euro. Sắc lệnh này có hiệu lực từ ngày 22/3/2020 đến ngày 15/4/2020.

    Vùng Lombardia phạt 5000 euro cho ai bước ra đường mà không được phép - Bóng Đá

     Việc tập luyện của các cầu thủ Inter Milan sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian sắp tới.

    Với sắc lệnh được chính quyền Lombardia ban hành, việc tập luyện của AC Milan, Inter Milan, Brescia và Atalanta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo dự kiến, Serie A sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 2/5 và do đó, các đội bóng cần phải có biện pháp để giúp duy trì thể lực cho các cầu thủ.

    Mới đây, Thống đốc của vùng Lombardia, Attilio Fontana, đã chia sẻ về mục đích của việc ban hành sắc lệnh này. Ông cho biết:

    "Mọi quyết định của chúng tôi đều có sự thống nhất với các cơ quan y tế. Chúng tôi được yêu cầu phải có hành động. Nếu tình hình không được cải thiện, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu tất cả các cá nhân cùng chung tay hành động, chúng ta sẽ thay đổi được vận mệnh.”

    Faro | 09:57 22/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...