MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • CHÍNH THỨC: Vừa rời Man City, 'nạn nhân' của Pep đã chốt bến đỗ mới

    06:30 Thứ hai 31/08/2020 | 9

    BongDa.com.vn Thủ thành tài năng người Chile đã nhanh chóng tìm ra CLB mới sau khi rời xứ Sương mù.

     

    Xem khả năng bắt phạt đền ấn tượng của Claudio Bravo

    Kết thúc mùa giải 2019/20, Manchester City quyết tâm thực hiện cuộc cải tổ lực lượng khi thi đấu không mấy thành công. Và cuối cùng, cựu vương Premier League đã mang về hai cái tên vô cùng sáng giá bao gồm trung vệ Nathan Ake và tiền vệ Ferran Torres.

    Tuy nhiên ở chiều hướng ngược lại, The Citizens cũng phải nói lời chia tay với thủ thành kì cựu Claudio Bravo. Từng là sự lựa chọn số một với khả năng dùng chân và bắt penalty ấn tượng, thế nhưng cựu sao Barcelona đã không còn chỗ đứng khi Ederson Moraes được mang về.

    Thậm chí, câu chuyện còn tệ hại hơn cho tuyển thủ Chile ở chợ Hè 2020 này. Bởi lẽ, nửa xanh thành Manchester quyết định ký hợp đồng với Scott Carson. Điều đó đồng nghĩa với việc, Claudio Bravo cũng không còn được xem là thủ thành dự bị tại sân Etihad. 

    Official: Real Betis sign Claudio Bravo - Bóng Đá

     Bravo đã chia tay sân Etihad sau 4 năm gắn bó. 

    Chính vì lẽ ấy, người gác đền 37 tuổi buộc phải ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới. Và trên Twitter, Real Betits chính thức thông báo chiêu mộ thành công thủ môn sinh năm 1984 theo dạng miễn phí. Mặc dù vậy, anh chỉ đặt bút ký vào giao kèo có thời hạn 1 năm với đội bóng xứ Andalusia.

    La Liga không còn là giải đấu quá xa lạ với ngôi sao trưởng thành từ lò Colo Colo. Trước khi sang Anh thi đấu, Claudio Bravo từng đầu quân cho hai đội bóng đó là Real Sociedad cùng Barcelona. 

    Giang Nam | 06:00 31/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...