MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • CHÍNH THỨC! Vừa mới đeo băng đội trưởng, cầu thủ đã bị Man Utd bán đứt

    00:39 Chủ nhật 23/07/2023 | 2

    BongDa.com.vn Thêm một cầu thủ chính thức chia tay đội chủ sân Old Trafford trong mùa hè năm nay.

     

    Tới thời điểm này của giai đoạn tiền mùa giải, Man Utd có 2 chiến thắng trước Leeds United và Lyon. Đáng chú ý, HLV Erik ten Hag quyết định trao băng đội trưởng cho Charlie Savage trong chiến thắng 2-0 trước Leeds United.

    Cầu thủ 20 tuổi thay thế Raphael Varane sau khi trung vệ người Pháp rời sân. Đây là một khoảnh khắc quan trọng thực sự đối với ngôi sao trẻ. Tuy nhiên, Savage nhanh chóng bị bán chỉ sau ít ngày.

    Khuya 22/7 (giờ Hà Nội), trang chủ Man Utd thông báo: "Mọi người ở CLB muốn chúc Charlie những điều tốt đẹp nhất trong những bước tiếp theo của sự nghiệp. Chúng tôi sẽ theo dõi quá trình phát triển chặt chẽ của Charlie trong thời gian tới."

    Official: Savage - Bóng Đá

     Savage chia tay Man Utd.

    Cá nhân Savage đăng tải thông điệp chia tay đầy cảm xúc: "Ngày hôm nay đánh dấu thời gian của tôi tại Manchester United kết thúc. Trong 15 năm qua, tôi đã có vinh dự được gọi Manchester United là nhà của mình.

    Tôi gia nhập CLB khi còn là một cậu bé 5 tuổi, và ra đi ở tuổi 20. Tôi mãi mãi biết ơn mọi người đã giúp đỡ tôi cho đến ngày hôm nay. Từ nhân viên nhà bếp và trang phục, HLV và tất cả những người đã giúp đỡ trong hành trình của tôi, xin cảm ơn. Có quá nhiều người để kể tên một cách cá nhân. 

    Được ra mắt đội một tại Old Trafford ở Champions League là khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời tôi cho đến nay, hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu. Chơi trận đấu đó cho CLB là điều tuyệt vời hơn cả những gì tôi mong đợi. Tôi cảm thấy tự hào khi rời đi sau khi đạt được điều đó, vượt qua tất cả bằng cách dẫn dắt đội trong trận gặp Leeds tuần trước là một câu chuyện cổ tích có thật.

    Trở thành một trong số ít người đại diện cho CLB từ U9 đến đội một là điều mà tôi sẽ mãi mãi giữ chặt trong trái tim mình. Tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm hoàn hảo để ra đi theo ý muốn và theo đuổi cơ hội tuyệt vời trước mắt. Tôi sẽ luôn ủng hộ CLB và sẽ sớm trở lại Old Trafford để hỗ trợ đội bóng.

    Một lần Quỷ đỏ, mãi mãi là Quỷ đỏ!".

    Official: Savage - Bóng Đá

     Savage mới có vinh dự được đeo băng đội trưởng Man Utd cách đây ít hôm.

    Rời Old Trafford, bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của Savage là Reading. Mùa 2022/23, cựu binh Premier League gây thất vọng. Họ xếp ở vị trí thứ 22/24 đội ở giải Championship (dưới Premier League một bậc), đồng nghĩa với việc xuống hạng. 

    Như vậy, Savage sẽ chơi ở giải League One mùa tới. Đáng chú ý, đây là giải đấu mà Savage đã chinh chiến ở mùa giải vừa qua. Khi ấy, Savage được cho Forest Green Rovers mượn. Anh ghi một bàn sau 15 trận. Song, CLB này xếp chót bảng và cũng rớt hạng.

    Mức giá chuyển nhượng của Savage không được tiết lộ. Song, Man Utd có cài điều khoản được quyền mua lại tiền vệ trẻ này trong tương lai. 

    Tiểu Lam | 00:09 23/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...