MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • CHÍNH THỨC! Vụ án Mason Greenwood kết thúc

    21:26 Thứ năm 02/02/2023 | 5

    BongDa.com.vn Tương lai của Mason Greenwood tưởng chừng đi vào ngõ cụt sau những cáo buộc hành hung bạn gái cũ.

     

    Mason Greenwood vướng vào vụ bê bối nghiêm trọng hồi tháng 1/2022. Anh được cho là có hành vi bạo lực với bạn gái cũ Harriet Robson. Man Utd khẳng định không dung thứ cho hành vi bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. 

    Cảnh sát Greater Manchester buộc tội Mason Greenwood, 21 tuổi, với hành vi cưỡng hiếp, tham gia vào việc kiểm soát, cưỡng chế hành vi và hành hung gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng.

    Mason Greenwood has all charges against him dropped - Bóng Đá

     Vụ án của Greenwood khép lại.

    Tuy nhiên, Greenwood bất ngờ được trắng án. Cụ thể, Michaela Kerr, Trưởng phòng cảnh sát Greater Manchester xác nhận: "Chúng tôi chia sẻ tin tức rằng người đàn ông 21 tuổi, bị bắt và bị buộc tội liên quan với một cuộc điều tra được mở vào tháng 1/2022, không còn phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến vụ án.

    Bất chấp sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng đối với trường hợp này, chúng tôi quyết định không bình luận thêm.

    Tuy nhiên, tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc lại cam kết của chúng tôi trong việc điều tra các cáo buộc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nếu bạn cảm thấy mình đang hoặc có thể là nạn nhân, xin đừng để trường hợp này khiến bạn ngừng yêu cầu giúp đỡ."

    Các nhà chức trách vẫn theo dõi sát sao vụ việc và có thể điều tra trở lại nếu có thêm bằng chứng. "Nhóm điều tra vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhóm pháp lý, cung cấp mọi thông tin cập nhật nào cần lưu ý. Vì vậy, việc ngừng tố tụng ở giai đoạn này không có nghĩa là chúng tôi xem nhẹ vụ việc."

    Cảnh sát Greater Manchester giải thích thêm rằng do nhân chứng chính rút lui đồng thời không có đủ bằng chứng liên quan nên họ không thể kết tội Greenwood. "Chúng tôi có nghĩa vụ phải dừng việc điều tra", Cảnh sát Greater Manchester kết luận.

    CHÍNH THỨC! Vụ án Mason Greenwood kết thúc - Bóng Đá

     Greenwood nhiều khả năng được quay trở lại thi đấu.

    Báo chí Anh trước đó khẳng định, sự nghiệp của Greenwood có thể sớm khép lại. Greenwood được Quỷ đỏ ký hợp đồng khi mới 6 tuổi. Anh đã trải qua các cấp bậc học viện trước khi ra mắt câu lạc bộ vào tháng 3 năm 2019, ở tuổi 17. Anh đã chơi 129 trận cho câu lạc bộ, ghi được 35 bàn thắng.

    Greenwood gia hạn hợp đồng với Man Utd vào tháng 2/2021, kéo dài tới tháng 6/2025. Với tuyên bố của Cảnh sát Greater Manchester, tương lai của Greenwood được cứu. Nếu không có gì bất ngờ, tiền đạo trẻ người Anh đủ khả năng quay trở lại chơi bóng cho đội chủ sân Old Trafford.

    Tuyển thủ Anh không tham dự một trận đấu chuyên nghiệp nào kéo dài trong một năm. Trận đấu cuối cùng Greenwood cho Man Utd là gặp West Ham ở Premier League vào ngày 22/1 năm ngoái.

    Ngay sau Greenwood bị bắt, nhà tài trợ Nike và nhiều nhãn hàng khác thông báo cắt đứt hợp đồng tài trợ. Sự nghiệp Greenwood khi ấy tưởng chừng đi vào ngõ cụt.

    Giờ thì tình thế xoay chuyển đối với Greenwood. Nếu trở lại, anh sẽ là sự bổ sung kịp thời cho Man Utd trong bối cảnh hàng công đội bóng khá mỏng. Có Greenwood, Quỷ đỏ khả năng không phải cất công mang về một tiền đạo mới.

    Dù vậy, Greenwood chắc chắn cần thời gian để lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

    Tiểu Lam | 20:56 02/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...