MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • CHÍNH THỨC: Việt Nam gặp Australia tranh vé dự Olympic 2020

    20:55 Thứ năm 13/02/2020

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán “chị đại” Australia trong trận playoff, giành suất tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo.

    Trong trận đấu cuối cùng bảng B chiều nay, chủ nhà Australia đụng độ đối thủ Trung Quốc. Đội chủ nhà chỉ cần 1 trận hòa là chiếm đỉnh bảng do nhỉnh hơn đối phương về chỉ số phụ trong khi Trung Quốc buộc phải thắng mới hoàn thành mục tiêu: Gặp nữ Việt Nam ở trận playoff.

    Nữ Trung Quốc chủ động chơi phòng ngự phản công, chấp nhận nhường thế trận cho Australia. Đội chủ nhà trong hiệp 1 đạt tỷ lệ kiểm soát bóng đến 75%. Tuy vậy, đội khách tỏ ra rất nguy hiểm trong những đợt lên bóng chớp nhoáng. Từ một tình huống như vậy, Trung Quốc bất ngờ mở điểm ở phút 86 sau pha sút xa của Tang Jiali. Những tưởng đội bóng áo đỏ đã nắm chắc chiến thắng. Thế nhưng vào phút 90+2, Van Egmond xuất hiện đúng lúc ghi bàn ấn định trận hòa 1-1. Sau 3 lượt trận 2 đội cùng bỏ túi 7 điểm nhưng Australia đứng đầu bảng B do hơn về hiệu số bàn thắng bại.

     - Bóng Đá

    Nữ Australia giành ngôi nhất bảng B.

    Như vậy khu vực châu Á đã xác định 2 trận playoff. Nữ Hàn Quốc sẽ đối đầu Trung Quốc trong khi ở trận còn lại Australia đụng độ Việt Nam. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 6/3. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có lợi thế thi đấu trận lượt về trên sân nhà vào ngày 11/3. Nữ Australia và Trung Quốc là 2 đội đại diện khu vực châu Á tham dự Olympic Rio de Janeiro 2014 và xuất sắc giành quyền vào vòng tứ kết.

    Chuẩn bị cho trận playoff, tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ có 2 trận giao hữu trước các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, kế hoạch này đang gặp rất nhiều trở ngại do dịch viêm phổi Corona. Về lực lượng, tướng Chung có sự trở lại của nhiều cựu binh. Đáng chú ý nhất là trung vệ dày dạn kinh nghiệm Chương Thị Kiều gần như bình phục hoàn toàn chấn thương và sẽ góp mặt trong trận playoff gặp Australia. Ngoài ra, Phạm Hoàng Quỳnh và Nguyễn Thị Liễu cũng nhiều khả năng trở lại khoác áo tuyển nữ Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Australia hoàn toàn vượt trội về thể hình, thể lực so với nữ Việt Nam.

    Về công tác tổ chức, VFF cũng đã xác định sân Cẩm Phả là nơi tổ chức trận lượt về lịch sử tranh vé dự Olympic Tokyo 2020 giữa Việt Nam và Australia. Một trong những lý do dẫn đến quyết định này là thi đấu tại Quảng Ninh, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khán giả nhiều hơn so với tại Hà Nội.

    Gia Minh | 20:25 13/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...