MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • CHÍNH THỨC: Vì 1 lý do, Huy Toàn chia tay SHB Đà Nẵng sau 12 năm gắn bó

    13:31 Thứ bảy 16/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Vì những lý do liên quan đến các điều khoản tài chính của hợp đồng, tiền vệ Võ Huy Toàn đã quyết định chia tay SHB Đà Nẵng để tìm bến đỗ mới.

    Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Võ Huy Toàn đã trở lại mạnh mẽ trong màu áo của SHB Đà Nẵng tại V-League 2019. Với khả năng chơi tốc độ, anh là một ngòi nổ đáng chú ý của đội chủ sân Hoà Xuân.

    Những cố gắng của bản thân, "trò cưng" Miura đã được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia hồi giữa tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1993 này đã không thể góp mặt trong danh sách rút gọn của thầy Park.

    Vì 1 lý do, Huy Toàn đành chia tay SHB Đà Nẵng sau 12 năm gắn bó - Bóng Đá

     Huy Toàn được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Malaysia và Indonesia.

    Trở về CLB, Huy Toàn bất ngờ nhận liên tiếp những tin không vui từ thượng tầng. Theo Bongdaplus, hợp đồng của Huy Toàn ký với SHB Đà Nẵng trong 3 năm kể từ tháng 10/2018. Với những điều khoản trong hợp đồng này, mỗi năm anh sẽ được nhận phí chuyển nhượng hơn 1 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, phải đến giai đoạn cuối của V-League 2019, Huy Toàn mới bắt đầu nhận phí chuyển nhượng của mùa giải 2019, và chỉ nhận được 50%. Giải thích về sự việc này, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết do năm 2019 Huy Toàn bị chấn thương không cống hiến nhiều nên chỉ nhận bấy nhiêu.

    Và đỉnh điểm của sự thất vọng đã đến với cựu tuyển thủ U23 Việt Nam khi anh được BLĐ SHB Đà Nẵng và HLV Lê Huỳnh Đức yêu cầu ký lại hợp đồng mới và chấp nhận phải giảm lương cùng phí lót tay so với hợp đồng đã ký. Từ sự việc đó, cầu thủ gốc Lâm Đồng đã quyết định chia tay sân Hoà Xuân sau hơn 12 năm gắn bó.

    Vì 1 lý do, Huy Toàn đành chia tay SHB Đà Nẵng sau 12 năm gắn bó - Bóng Đá

     Võ Huy Toàn nói lời chia tay với SHB Đà Nẵng. Ảnh chụp màn hình.

    Động thái có phần "lạnh lùng" của SHB Đà Nẵng là hoàn toàn có lý do. Trước khi Huy Toàn có quyết định chia tay, đội bóng sông Hàn đã chiêu mộ thành công 2 tiền vệ chạy cánh mới đến từ giải Hạng Nhất là Nguyễn Tài Lộc (Long An) và Nguyễn Thiện Chí (Đồng Tháp). Thế nên, giờ đây nhân sự ở vị trí của Huy Toàn trở nên khá chật chội.

    Cả Tài Lộc và Thiện Chí đều là những trụ cột của các đại diện bóng đá miền Tây trong nhiều năm qua. Tài Lộc là thủ quân của CLB Long An trong nhiều năm nay và là linh hồn của hàng tiền vệ đội bóng này. Năm 2018, tiền vệ gốc Đức Hoà đã được BHL bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CLB. Và ở mùa giải Hạng Nhất 2019, anh cũng có những đóng góp quan trọng cho thành tích về thứ 5 của đội chủ sân Long An.

    Vì 1 lý do, Huy Toàn đành chia tay SHB Đà Nẵng sau 12 năm gắn bó - Bóng Đá

     Nguyễn Tài Lộc có nhiều năm chinh chiến ở đấu trường V-League cho CLB Long An.

    Còn với Thiện Chí, anh là mũi giáp công rất lợi hại ở hành lang cánh phải đội bóng xứ sen. Điểm mạnh của tiền vệ sinh năm 1994 là khả năng đi bóng tốc độ và tạo ra đột biến với kỹ thuật cá nhân rất tốt.

    Đăng Huy | 13:14 16/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...