MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • CHÍNH THỨC! Tuyển Hàn Quốc có HLV mới, không phải Park Hang-seo

    15:03 Thứ ba 27/02/2024

    BongDa.com.vn Sau tất cả, ông Hwang Seon-hong được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) chọn cho vị trí HLV tạm quyền ở ĐTQG.

    KFA thông báo: "Liên đoàn bổ nhiệm HLV tuyển Olympic, ông Hwang Seon-hong, dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc trong các trận đấu với Thái Lan thuộc vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3

    Chúng tôi dự kiến bổ nhiệm một HLV chính thức, chậm nhất là vào đầu tháng 5 để chuẩn bị cho các trận đấu còn lại thuộc vòng loại World Cup 2026 vào tháng 6."

    CHÍNH THỨC! Tuyển Hàn Quốc có HLV mới, không phải Park Hang-seo - Bóng Đá

     Hàn Quốc có HLV tạm quyền.

    Trước đó, Park Hang-seo được đồn đoán có thể dẫn dắt tuyển Hàn Quốc đối đầu Thái Lan trong hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 2/2024. Ông Park được đánh giá cao nhờ am hiểu bóng đá Đông Nam Á và có kinh nghiệm đối đầu với Thái Lan.

    Tuy nhiên, tất cả đã việt vị. Cái tên được ngồi vào ghế nóng là Hwang Seon-hong - HLV đang nắm quyền tuyển Olympic. Vị này từng giúp Olympic Hàn Quốc giành HCV tại Đại hội thể thao châu Á (Asiad) tại Hàng Châu.

    HLV Hwang Seon-hong làm việc với nhiều tuyển thủ ở đội trẻ. Chiến lược gia này được đánh giá dễ dàng thích nghi khi nắm quyền ở tuyển Hàn Quốc.

    Nói về lý do chọn HLV Hwang Seon-hong, Chủ tịch Liên đoàn Chung Hae-song cho hay: "Trong cuộc họp hôm nay, chúng tôi đã tiến hành đánh giá kỹ lưỡng ba ứng viên. Ông Hwang Seon-hong là người được xếp hạng cao nhất trong số họ.

    Trên thế giới, đã có nhiều nước sử dụng cùng một HLV cho đội tuyển quốc gia lẫn các đội trẻ, đó là điều bình thường.

    Chúng tôi có những lo lắng về quá trình tranh vé đi Olympic của đội U23 và tham dự vòng loại World Cup của đội tuyển. Nhưng dù HLV Hwang Seon-hong phải làm việc ở cả hai bên, thì mọi vấn đề lịch thi đấu đều không quá nghiêm trọng."

    Báo Hàn: HLV Park Hang-seo không có cơ hội vì đắc tội cựu chủ tịch? - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo được coi là ứng cử viên sáng giá, song không được chọn.

    Trong khi đó, nhà báo Song Ji Hoon của tờ JoongAng khẳng định: "Ông Hwang Sun Hong được đánh giá cao hơn ông Park Hang Seo nhờ kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ Hàn Quốc.

    Nhiều cầu thủ U23 ông dẫn dắt có thể sẽ được gọi lên đội tuyển trong tháng 3, đó là lợi thế của ông Hwang. Tấm huy chương vàng Asiad 19 hồi năm ngoái là tiêu chí để KFA đặt trọn niềm tin vào chiến lược gia này."

    Vị chủ tịch Ủy ban đội tuyển quốc gia cũng tuyên bố chịu trách nhiệm nếu Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hwang Sun-hong nhận thất bại trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 sắp tới.

    Về phần HLV Park Hang-seo, việc vuột chiếc ghế nóng tuyển Hàn Quốc là điều đáng tiếc. Nếu phải dẫn dắt đội tuyển trong một thời gian dài, có thể ông Park sẽ gặp khó khăn. Song chỉ với hai trận ở vòng loại World Cup 2026, cựu HLV tuyển Việt Nam rõ ràng đủ sức đảm nhiệm trọng trách.

    Thống kê từ Transfermarkt cho thấy HLV Park Hang-seo gặp tuyển Thái Lan 10 lần, cả ở cấp độ ĐTQG và U23 Việt Nam. Thành tích của ông là 4 trận thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua.

    Tiểu Lam | 14:33 27/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...