MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • CHÍNH THỨC: Thượng tầng Bayern có biến động lớn

    19:21 Thứ ba 01/06/2021 | 3

    BongDa.com.vn Bayern Munich vừa chứng kiện sự chia tay của một nhân vật quan trọng trong Ban điều hành đội bóng.

    Theo thông báo từ trang chủ Bayern Munich, CEO Karl-Heinz Rummenigge sẽ thôi giữ chức Giám đốc điều hành của đội bóng bắt đầu từ ngày 30/6, thay thế vị trí của người quản lý huyền thoại này sẽ là cựu thủ thành Hùm xám, Oliver Kahn. 

    Được biết, Kahn sẽ chính thức giữ chức vụ này bắt đầu từ ngày 1/7. Phát biểu trên trang chủ Bayern về lý do mình lựa chọn ra đi, CEO Karl-Heinz Rummenigge cho biết: "Đây là thời điểm hợp lý để tôi rút lui, đặc biệt về mặt chiến lược. Bayern sẽ bước vào một kỷ nguyên mới với một đội ngũ huấn luyện mới từ mùa bóng kế tiếp, do đó trách nhiệm điều hành đội bóng nên được giao lại cho Oliver Kahn, đó là vì lợi ích của cả đội bóng và là hành động để hướng đến tương lai. 

    CHÍNH THỨC! Karl-Heinz Rummenigge thôi giữ chức CEO Bayern Munich - Bóng Đá

    Oliver Kahn (phải) sẽ chính thức giữ chức vụ CEO Bayern Munich thay Karl-Heinz Rummenigge kể từ ngày 1/7. 

    Tôi đã nói từ 2 năm trước rằng Bayern Munich đã lên một kế hoạch để thay đổi và cuối cùng, điều ấy đã bắt đầu". 

    Karl-Heinz Rummenigge bắt đầu giữ chức CEO tại Bayern Munich vào năm 2002, kể từ đó đến nay, ông góp công không nhỏ trong việc điều hành đội bóng, giúp Hùm xám xứ Bavaria 2 lần lên ngôi ở Champions League, 14 lần vô địch Bundesliga và 10 lần đăng quang ở Cúp Quốc gia Đức. 

    Những pha cản phá xuất sắc nhất của Oliver Kahn: 

     
    Phi Yến | 18:51 01/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...