MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • CHÍNH THỨC: Saudi Arabia lên tiếng về việc thái tử mua Man Utd

    11:44 Thứ hai 18/02/2019 | 6

    BongDa.com.vn Thông tin thái tử Mohammad bin Salman muốn thâu tóm Quỷ Đỏ nước Anh đã được bộ trưởng truyền thông quốc gia Ả-rập làm rõ.

    Hôm qua, báo chí Anh đăng tải thông tin chấn động rằng thái tử Saudi Arabia, Mohammad bin Salman chấp nhận chi ra số tiền lên tới 3,8 tỉ bảng nhằm mua Manchester United từ tay nhà Glazer. Khoản tiền này gấp gần 5 lần những gì những ông chủ người Mỹ bỏ ra khi thâu tóm Quỷ Đỏ vào năm 2005.

    Đến hôm nay, cơ quan nhà nước Saudi Arabia đã ra thông báo về tính xác thực của thông tin trên. Qua twitter chính thức, bộ trưởng truyền thông Saudi, Turki Al-Shabanah phủ nhận việc thái tử nước này muốn mua CLB giàu truyền thống nhất nước Anh.

    Chính phủ Saudi phủ nhận thái tử mua M.U - Bóng Đá

     Không có chuyện thái tử Saudi tính mua Man Utd.

    "Các thông tin cho rằng thái tử Mohammad bin Salman có ý định mua Man Utd hoàn toàn sai lệch." Al-Shabanah công bố.

    Quan chức này còn làm rõ việc United từng tổ chức 1 cuộc gặp gỡ với Qũy đầu tư quốc gia Saudi Arabia chỉ đơn thuần là "thảo luận cơ hội tài trợ. Và chưa có thỏa thuận nào được cụ thể hóa."

    United được xem như 1 trong những cỗ máy in tiền hàng đầu thế giới thể thao. Hồi tuần trước, Quỷ Đỏ tuyên bố kế hoạch đưa thu nhập trong năm tài chính đạt ngưỡng dao động giữa 615-630 triệu bảng.

    Phụng Sồ | 10:30 18/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...