MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • CHÍNH THỨC! Sau De Gea, Man Utd 'trói chân' 'cầu thủ không thể thay thế'

    22:16 Thứ tư 18/09/2019

    BongDa.com.vn Man Utd đang làm rất tốt trong việc giữ chân các trụ cột ở lại câu lạc bộ.

    Đầu tuần này, Man Utd đã chính thức gia hạn hợp đồng với David de Gea, giữ ngôi sao người Tây Ban Nha ở lại câu lạc bộ ít nhất là đến năm 2023. Và đêm nay, họ lại đưa ra thông báo khiến người hâm mộ Quỷ đỏ đặc biệt vui mừng.

    Lindelof gia hạn - Bóng Đá

     Lindelof rạng rỡ trong ngày ký hợp đồng mới.

    Đội chủ sân Old Trafford đã thuyết phục thành công Victor Lindelof kí vào bản hợp đồng mới, có thời hạn đến tháng 6 năm 2024. Cũng như trường hợp của De Gea, Man Utd có lựa chọn để gia hạn thêm một năm nữa với trung vệ người Thụy Điển.

    Lindelof năm nay 25 tuổi, gia nhập United vào năm 2017 và đã có 74 lần ra sân cho đến nay. Đồng thời, anh có 31 lần khoác áo ĐTQG Thụy Điển. Từ mùa trước, Lindelof đã là cầu thủ không thể thay thế của Quỷ đỏ.

    Victor Lindelof cho biết trong ngày ký hợp đồng mới với Man Utd: "Từ ngày đầu đến United, tôi đã cảm thấy như ở nhà. Tôi đã phát triển đáng kể cả với tư cách là một cầu thủ lẫn con người trong hai năm qua. Và tôi rất biết ơn mọi người trong câu lạc bộ vì sự giúp đỡ và hỗ trợ của họ. Tôi thích được ra sân, chơi bóng và mục tiêu của tôi bây giờ là giúp đội bóng giành được những danh hiệu, để đền đáp người hâm mộ vì sự ủng hộ không có gì sánh được của họ.

    Tôi biết rằng tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều có chung tầm nhìn và sẽ cống hiến mọi thứ để đưa Manchester United trở lại nơi mình thuộc về.

    Tôi vẫn còn trẻ và biết mình có thể tiến bộ hơn. Và với sự giúp đỡ của HLV cùng đội ngũ huấn luyện của ông ấy, tôi tin rằng chỉ có những điều tốt đẹp đang chờ câu lạc bộ tuyệt vời này ở phía trước."

    Lindelof gia hạn - Bóng Đá

     Lindelof là cầu thủ không thể thiếu nơi hàng thủ Man Utd.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng tỏ rõ sự vui mừng: "Victor đã khẳng định được mình ở đây và trở thành một phần rất quan trọng trong đội bóng. Anh ấy mang lại sự điềm tĩnh trên sân và tôi có thể thấy rằng anh ấy thật sự quyết tâm giúp đỡ câu lạc bộ này, để gặt hái nhiều thành công ở đây.

    Tôi rất hạnh phúc khi anh ấy cam kết tương lai với Manchester United. Tất cả chúng tôi mong muốn được làm việc cùng nhau để mang lại thành công và đưa United trở lại nơi mà chúng tôi biết câu lạc bộ sẽ thuộc về."

    Maguire - đối tác ăn ý của Lindelof:

    Minh Tuấn | 22:00 18/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...