MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • CHÍNH THỨC: Sau Bale, thế giới bóng đá nhận một cú sốc

    05:56 Thứ ba 10/01/2023 | 5

    BongDa.com.vn Trong thời gian ngắn, làng túc cầu đã nhận về 2 thông tin gây tiếc nuối.

     

    Gareth Bale vừa khiến thế giới bóng đá tiếc nuối khi thông báo giải nghệ. Sau Bale, đến lượt Hugo Lloris gây chú ý vì khẳng định sẽ không còn thi đấu cho đội tuyển Pháp. Trên trang Twitter cá nhân, Lloris chia sẻ:

    "Tôi đã luôn nói đi nói lại rằng đội tuyển Pháp không thuộc về bất kỳ ai, và tất cả chúng ta phải đảm bảo điều đó. Tôi nghĩ rằng đội đã sẵn sàng để đi tiếp. Ngoài ra còn có một thủ môn đã sẵn sàng (Mike Maignan của AC Milan). Tôi thích ra đi ở đỉnh cao của mình hơn là chờ đợi một sự suy thoái. Lựa chọn gia đình cũng vậy, tôi thấy cần dành nhiều thời gian hơn cho vợ con."

    Hugo Lloris, 36, announces his RETIREMENT from France duty - Bóng Đá

     Lloris quyết định kết thúc sự nghiệp ĐTQG.

    Tài khoản Twitter chính thức của đội tuyển Pháp đã đăng một bức ảnh Lloris đang mỉm cười với chú thích: "Một huyền thoại. Hoan hô và cảm ơn vì mọi thứ Hugo."

    Sự nghiệp quốc tế của Lloris kéo dài từ năm 2008 đến năm 2022 và chứng kiến anh thi đấu ở 4 kỳ World Cup cùng 3 EURO. Thủ thành Tottenham từng vô địch World Cup 2018, về nhì tại EURO 2016 và World Cup 2022. 

    Lloris hiện là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho tuyển Pháp với 145 lần.

    Lữ Phong | 05:26 10/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...