MỚI NHẤT :
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • CHÍNH THỨC: Sát thủ ghi 14 bàn/mùa chốt tương lai khiến Chelsea ôm hận

    14:19 Thứ bảy 13/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Một trong những chân sút tốt nhất giải Ngoại hạng Anh mùa vừa rồi đã tiếp tục cam kết tương lai với câu lạc bộ chủ quản.

    Trong các tiền đạo ở tuyển Anh, Harry Kane và Marcus Rashford chính là 2 cái tên nhận được sự tín nhiệm cao nhất. Vì lẽ đó, khi so với bộ đôi này, Callum Wilson có phần lép vế hơn về danh tiếng. Dẫu vậy, nết xét về phong độ vào lúc này, Wilson chưa hẳn đã kém hơn so với Kane hoặc Rashford.

    Mùa giải vừa rồi, tiền đạo đang thi đấu cho Bournemouth còn có phong độ tốt hơn số 10 của Man Utd khi anh bỏ túi 14 bàn thắng cùng 10 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Thành tích đó ăn đứt thống kê của Rashford khi cầu thủ 21 tuổi chỉ có 10 pha lập công và 7 kiến tạo.

    Để tưởng thưởng cho phong độ xuất sắc đó từ Wilson, anh đã được HLV Southgate triệu tập lên tuyển Anh và cũng thể hiện khá tốt trong những lần được trao cơ hội. Ngoài việc đó, chân sút sinh năm 1992 tiếp tục đón nhận niềm vui khác và lần này là ở câu lạc bộ.

    Callum Wilson signs new four-year Bournemouth deal - Bóng Đá

     Wilson sẽ ở lại Bournemouth thêm 4 năm.

    Cụ thể, Wilson vừa gia hạn hợp đồng 4 năm với Bournemouth. Nhân dịp này, trụ cột của Bournemouth phát biểu:

    "Bournemouth có thể được biết đến là đội bóng nhỏ bé nhưng chúng tôi có tham vọng to lớn tại đây. Mọi người đều hướng đến cùng mục tiêu. Về phương diện cá nhân, tôi cảm thấy đã trưởng thành vượt bậc ở câu lạc bộ này."

    Như vậy, với việc Wilson ký giao kèo mới với Bournemouth, Chelsea hẳn là người buồn nhất. Bởi thời gian qua đã xuất hiện tin đồn đội bóng thành London muốn chiêu mộ anh trong bối cảnh The Blues thiếu đi trung phong đáng để tin tưởng.

    Lữ Phong | 13:55 13/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...