MỚI NHẤT :
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • CHÍNH THỨC: Sao Man Utd nhận vinh dự lớn chưa từng có

    17:15 Thứ tư 11/08/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đây cũng là bước ngoặt giúp gương mặt này thi đấu quyết tâm và cống hiến hơn trong màu áo Manchester United.

    Sau EURO 2020, vai trò và những màn trình diễn của Victor Lindelof trong màu áo đội tuyển Thụy Điển được đánh giá cao. Hậu vệ sinh năm 1994 cho thấy sự ổn định và nỗ lực vươn lên, là đầu tàu cho đoàn quân HLV Janne Andersson. Cựu sao Benfica đã có 45 lần ra sân cho Thụy Điển kể từ năm 2016 và từng là thành viên của đội U21 Thụy Điển giành chức vô địch Châu Âu năm 2015.

    Cho đến hiện tại, Victor Lindelof cũng đã có kinh nghiệm với những trải nghiệm tuyệt vời trong màu áo Thụy Điển ở 3 giải đấu lớn là EURO 2016, World Cup 2018 và EURO 2020.

    Theo trang chủ của đội tuyển quốc gia Thụy Điển, Victor Lindelof đã chính thức được nhận chiếc băng thủ quân. Sự tín nhiệm dành cho trung vệ của Manchester United ở quê nhà là rất lớn. Phát biểu về vinh dự này, Lindelof lên tiếng:

    Victor Lindelof becomes Sweden captain - Bóng Đá

    Lindelof là đội trưởng mới của tuyển Thụy Điển.

    Đây là một vinh dự rất lớn nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao.” Lindelof chia sẻ với svenskfotboll.se.

    Khi trưởng thành, tôi cũng giống như tất cả những cầu thủ trẻ khác, ước mơ được chơi cho đội tuyển Thụy Điển. Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo vàng xanh, tôi lại cảm thấy một niềm tự hào vô cùng. Để bây giờ có thể đại diện cho đất nước với chiếc băng đội trưởng quấn quanh cánh tay, đây là trách nhiệm rất lớn đối với tôi."

    Solskjaer phát biểu về Sancho: 

     
    Minh Trí | 16:45 11/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...