MỚI NHẤT :
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • CHÍNH THỨC: Ozil tuyên bố chia tay ĐT Đức

    06:28 Thứ hai 23/07/2018

    BongDa.com.vn Mesut Ozil tuyên bố bị "phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng" sau cuộc gặp mặt gây nhiều tranh cãi với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan.

    Tiền vệ 29 tuổi đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau cuộc gặp gỡ với những lãnh đạo cấp cao của liên đoàn bóng đá nước này. Ozil cho rằng đã có sự phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng sau cuộc gặp mặt gây tranh cãi giữa anh và người đứng đầu đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5.

    Khi đó Mesut Ozil và Ilkay Gundogan đã chụp cùng tổng thống Recep Tayyip, và cả 2 cầu thủ này đều đã phải chịu những lời chỉ trích nặng nề từ truyền thông và người hâm mộ tại Đức. Kết quả là những cựu danh thủ bóng đá như Oliver Bierhoff và Ottmar Hitzfeld cho rằng cả hai đều không được phép đại diện cho đất nước của họ ở Nga.

    CHÍNH THỨC: Ozil tuyên bố chia tay ĐT Đức - Bóng Đá

     Bức ảnh gây tranh cãi của Ozil và Gundogan với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỷ hồi tháng 5.

    Trên thực tế, đội bóng của huấn luyện viên Joachim Low đã thất bại nặng nề tại World Cup 2018 và bây giờ, sau nhiều đắn đo suy nghĩ, "số 10 mới" của Arsenal đã chính thức thông báo rộng rãi quyết định từ giã ĐTQG Đức trên trang xã hội Twitter.

    "Việc bị đối xử bởi DFB và nhiều người khác khiến tôi không còn muốn khoác chiếc áo đó nữa." Ozil nói như một phần của tuyên bố. "Tôi cảm thấy như người thừa và nghĩ rằng những gì mình làm từ khi ra mắt vào năm 2009 đã bị lãng quên."

    "Quyết định này đi đôi với một sự nặng nề trong trái tim tôi, và sau khi cân nhắc rất nhiều vì những sự kiện gần đây, tôi sẽ không còn chơi cho đội bóng ở cấp độ quốc tế nữa. Tôi có cảm giác bị 'phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng'. Đã từng có sự tự hào và phấn khích ở đó, nhưng bây giờ thì không." 

    CHÍNH THỨC: Ozil tuyên bố chia tay ĐT Đức - Bóng Đá

     Ozil là nhân vật chủ chốt trong đội hình đội tuyển Đức trong nhiều năm.

    "Quyết định này có rất nhiều điều khó khăn để thực hiện bởi vì tôi đã cố gắng cống hiện mọi thứ cho các đồng đội, huấn luyện viên và những người tử tế ở Đức. Nhưng khi các quan chức cấp cao của DFB đối xử với tôi như họ đã làm, họ không tôn trọng nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ của tôi và ích kỷ vào những động thái tuyên truyền chính trị, như thế là đủ rồi."

    "Đó chắc chắn không phải lý do tôi chơi bóng, và tôi sẽ không ngồi lại mà không phản ứng về nó. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không bao giờ được chấp nhận ở môn thể thao này," tiền vệ Arsenal kết luận.

    Mesut Ozil bắt đầu thi đấu cho đội tuyển Đức từ năm 2009, khi anh có trận ra mắt với Na Uy. Cho đến thời điểm này, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã khoác áo đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới 92 trận và ghi được 23 bàn thắng. Ozil là một trong những thành viên chủ chốt trong đội hình vô địch World Cup 2014 của Die Mannschaft.

    Vũ Quang Toản | 05:50 23/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...