MỚI NHẤT :
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • CHÍNH THỨC: Nơi Juventus đặt trụ sở có quyết định quan trọng nhất thời hậu chiến

    10:20 Chủ nhật 22/03/2020

    BongDa.com.vn Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19, Thống đốc Alberto Cirio đã ban hành 1 sắc lệnh quan trọng.

    Edwin Van der Sar nói về COVID-19

    Cả đất nước Italia vẫn đang bị ám ảnh bởi dịch COVID-19.  Theo Cơ quan bảo vệ dân sự Italia, tính đến 18h00 ngày 21/3, đã có 42.681 trường hợp dương tính với chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2), trong đó, 4.825 người đã không thể qua khỏi. Vùng Piemonte cũng đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề, khi có đến 238 người tử vong trong tổng số 3.506 trường hợp nhiễm COVID-19.

    Juventus, Torino chính là 2 đội bóng lớn nhất ở Piemonte. Mới đây, các Juventini đã phải đón nhận những thông tin không vui. Daniele Rugani, Blaise Matuidi và Paulo Dybala đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona. Hiện tại, các cầu thủ Bianconeri vẫn đang bị cách ly để theo dõi. Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Miralem Pjanic là những trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 và đã rời khỏi Italia.

     - Bóng Đá

     Vùng Piemonte là nơi đóng quân của Juventus.

    Đứng trước tình hình này, ông Alberto Cirio, Thống đốc của vùng Piemonte, đã phải ban hành sắc lệnh mới, có hiệu lực từ ngày 22/3/2020 đến ngày 3/4/2020. Nội dung cụ thể như sau:

    - Các trung tâm thương mại chỉ mở cửa khi có sự đảm bảo từ Thị trưởng và dưới sự giám sát liên tục của cảnh sát khu vực.

    - Chỉ cho phép 1 thành viên trong 1 gia đình đến các trung tâm thương mại, ngoại trừ trường hợp chứng minh được lí do là hỗ trợ cho người khác.

    - Đóng cửa các văn phòng công cộng nếu không ảnh hưởng đến việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu và không có khả năng làm việc qua thiết bị thông minh.

    - Việc di chuyển đến 1 ngôi nhà khác bị cấm tuyệt đối.

    - Cấm đỗ xe và tập trung trước máy bán hàng tự động, cửa hàng tiện lợi 24h.

    - Ngăn chặn hoạt động của các máy đánh bạc và việc vô hiệu hóa thiết bị truyền hình của nhà đài.

    - Dừng mọi hoạt động trên các công trường xây dựng, ngoại trừ các dự án chiến lược.

    Chia sẻ về việc ra sắc lệnh này, Thống đốc Alberto Cirio cho biết: “Chúng tôi quyết định đóng cửa mọi thứ dựa trên quyền hạn được dành cho khu vực. Đây là trường hợp khẩn cấp nhất mà Piemonte phải đối mặt kể từ thời hậu chiến. Chúng tôi biết rằng mình đã yêu cầu người dân phải nỗ lực rất nhiều nhưng xin vui lòng hiểu rằng đó là quyết định cần thiết. Tự do là điều cần thiết nhưng cuộc sống cần thiết hơn. Hãy bảo vệ cuộc sống của mình bằng cách ở nhà.”

    Faro | 10:19 22/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...