MỚI NHẤT :
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • CHÍNH THỨC! Nhà cựu vô địch Premier League giải nghệ

    20:43 Thứ hai 30/10/2023

    BongDa.com.vn Trong một cuộc trao đổi với High Performance Podcast, Danny Drinkwater đã tuyên bố giã từ sân cỏ ở tuổi 33.

    Danny Drinkwater được Chelsea giải phóng hợp đồng vào tháng 7 năm 2022. Kể từ đó, anh không còn được chơi bóng đỉnh cao tại Premier League. 

    CHÍNH THỨC! Danny Drinkwater giải nghệ - Bóng Đá

     Drinkwater giải nghệ ở tuổi 33. 

    Anh nói với High Performance Podcast: "Tôi muốn tuyên bố từ giã bóng đá chuyên nghiệp. Có lẽ đã lâu rồi, đặc biệt là vào năm ngoái, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chính thức công bố ngay lúc này".

    Nói về lý do khiến nhà cựu vô địch Premier League muốn chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, anh cho biết: "Tôi nghĩ mình đã ở trong tình trạng lấp lửng quá lâu, tôi muốn thi đấu nhưng không có cơ hội chơi ở cấp độ mà tôi cảm thấy có giá trị."

    Drinkwater trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd. Tuy nhiên nơi ghi dấu những thành công đầu tiên của anh là trong màu áo của Leicester. Bầy cáo mua anh với giá chưa đầy 1 triệu euro vào thời điểm 2012. Anh giúp CLB trụ hạng ở mùa giải 2014/15 và bất ngờ đăng quang Premier League sau đó một năm. 

    Thành công vang dội này giúp Drinkwater chuyển đến Chelsea với giá 35 triệu bảng vào hè năm 2017. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh chỉ ra sân 12 lần ở sân chơi quốc nội. Tuy nhiên, Leicester là đỉnh cao duy nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Anh.

    Ngọa Long | 20:13 30/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...