MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • CHÍNH THỨC: Myanmar sa thải thuyền trưởng, mời "kẻ gây sự" với thầy Park Hang-seo

    17:52 Chủ nhật 20/10/2019 | 6

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Myanmar đã chính thức nói lời chia tay huấn luyện viên Miodrag Radulovic sau khởi đầu bết bát ở vòng loại World Cup 2022.

    Trên trang chính thức, cơ quan bóng đá quyền lực nhất Myanmar (MFF) đã thông báo việc sa thải huấn luyện viên Miodrag Radulovic (đến từ Montenegro), người mới chỉ nhận lời dẫn dắt đội tuyển Myanmar vào cuối tháng 4 vừa qua, sau khi rời vai trò tương tự ở đội tuyển Lebanon.

    OFFICIAL: Myanmar Football Federation sacks Miodrag Radulović - Bóng Đá

     LĐBĐ Myanmar đã sa thải Radulovic và thay thế bằng Antoine Hey.

    Động thái dứt khoát của MFF xuất phát từ khởi đầu tệ hại của Myanmar ở vòng loại World Cup 2022 khi họ thua cả 3 trận ở bảng F, không thể ghi bàn nhưng lọt lưới 10 lần và xếp cuối cùng, sau Mongolia, Tajikistan, Kyrgyzstan và Nhật Bản. Trong đó, trận thua đậm gần nhất (7-0, trước Kyrgyzstan) giống như giọt nước tràn ly.

    Ngay sau khi sa thải Radulovic, MFF cũng tái bổ nhiệm Antoine Hey - nhân vật quen thuộc với NHM Việt Nam, vì ông này từng chỉ trích HLV Park Hang-seo có hành xử “đáng xấu hổ và thiếu chuyên nghiệp” (từ chối bắt tay ở trận hòa 0-0 giữa Myanmar và Việt Nam), khiến thầy Park đáp lại rằng ông nên “tự nhìn lại mình”.

    OFFICIAL: Myanmar Football Federation sacks Miodrag Radulović - Bóng Đá

     Hai vị HLV từng có những tranh cãi ở vòng bảng AFF Cup 2018.

    Chiến lược gia người Đức thực tế cũng từng phải rời đi sau khi bị Việt Nam và Malaysia loại ở giải vô địch Đông Nam Á, nhưng giờ ông sẽ trở lại nơi mình từng làm việc và huyền thoại bóng đá Myanmar - Kyi Lwin - sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ ông trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng.

    Gabriel Jesus và 50 bàn thắng ghi được cho Man City:

    Trung Quân | 17:00 20/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...