Như đã đưa tin, Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu (ECoJ) tuyên bố UEFA và FIFA hành động trái luật cạnh tranh tại châu Âu khi ngăn chặn việc thành lập Super League vào năm 2021. Đồng thời, ECoJ cũng khẳng định rằng cả UEFA lẫn FIFA đều không có quyền áp đặt lệnh trừng phạt đối với các CLB thành viên hoặc có ý định tham gia giải đấu.
“UEFA không có quyền kiểm soát độc quyền bóng đá, một giải đấu cấp câu lạc bộ có thể được tổ chức và Super League không thể bị phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. Các câu lạc bộ có thể tự quyết định tương lai của họ,” trích tuyên bố của ECoJ.
Tuy nhiên, Super League nhanh chóng vấp phải sự phản đối của hàng loạt đội bóng. Man Utd lên tiếng xác nhận: "Quan điểm của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết tham gia các giải đấu của UEFA và hợp tác tích cực với UEFA, Premier League và các câu lạc bộ để tiếp tục phát triển môn thể thao này ở châu Âu."
Bayern Munich lập tức ra thông báo: "Cánh cửa tới European Super League của Bayern vẫn đang đóng. Một giải đấu được tổ chức bất ngờ sẽ gây ảnh hưởng đến trật tự của giải trong nước và tình hình bóng đá của toàn châu Âu."
Thực tế, Dortmund hay Bayern từ đầu đã nằm ngoài dự án Super League. Tại Đức, một CLB sẽ không được nắm quyền tự quyết mà phải thông qua người hâm mộ theo điều luật 50+1 để tránh việc đội bóng bị thôn tính bởi các thế lực nước ngoài. Do đó, khó có cơ hội các CLB Đức tham dự Super League.
Trong khi đó, PSG có mối quan hệ mật thiết với UEFA, FIFA nên cũng từ chối tham dự. Ngoài ra, AS Roma cũng lên tiếng khẳng định không liên quan tới dự án do Real Madrid, Barcelona và Juventus khởi xướng.
Phía Premier League cũng ra thông báo: "Quyết định hôm nay từ Tóa án không đồng nghĩa chúng tôi xác nhận sự tồn tại của Super League. Và Premier League tiếp tục từ chối bất kỳ khái niệm nào như vậy.
Premier League nhắc lại cam kết của mình đối với các nguyên tắc rõ ràng về cạnh tranh mở, làm nền tảng cho sự thành công của các giải đấu cấp câu lạc bộ trong nước và quốc tế."
Super League được giới thiệu lần đầu vào năm 2021. Khi ấy, 12 CLB sáng lập ban đầu bao gồm Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Inter, AC Milan, Juventus cùng Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham và Manchester City.
Giải đấu quy tụ hàng loạt đội bóng hàng đầu châu Âu này được hoạch định sẽ cạnh tranh hoặc thay thế luôn Champions League, nhằm giảm bớt tính độc quyền của UEFA. Tuy nhiên, hầu hết rút khỏi dự án và đến nay chỉ còn Real Madrid, Barcelona và Juventus.
Dự án Super League mới dự kiến có nhiều thay đổi so với mô hình ban đầu vào năm 2021. Khoảng 60 đến 80 CLB hàng đầu châu Âu có cơ hội tham dự, chia thành nhiều hạng đấu khác nhau, thay vì chỉ giới hạn suất chơi cho khoảng 15-20 đội bóng lớn như hai năm trước.