MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • CHÍNH THỨC! John Terry trở lại Chelsea

    21:12 Thứ tư 29/12/2021

    BongDa.com.vn Sau tất cả, một trong những trung vệ huyền thoại của Chelsea đã quay trở lại đội bóng này.

    Trang chủ Chelsea thông báo, John Terry sẽ trở lại Cobham để bắt đầu vai trò cố vấn huấn luyện tại Học viện đội bóng.

    Huyền thoại The Blues sẽ làm việc với các cầu thủ trẻ và ban huấn luyện trong chương trình phát triển lứa trẻ. Anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm có được từ sự nghiệp thi đấu 20 năm và thời gian gần đây với tư cách là trợ lý huấn luyện viên tại Aston Villa.

    John Terry returns to Chelsea - Bóng Đá

     Terry trở lại Chelsea.

    Không chỉ trực tiếp cung cấp những bài chỉ đạo, cựu đội trưởng Chelsea còn đóng góp vào các cuộc thảo luận về việc huấn luyện với đồng nghiệp, cố vấn các cầu thủ trẻ và hỗ trợ đối thoại với phụ huynh.

    Dù vậy, Terry chỉ đảm nhận vai trò bán thời gian và bắt đầu vào đầu tháng sau. Sự linh hoạt này được mô tả là có lợi cho cả Terry và Học viện, vì nó cho phép Terry tiếp tục phát triển các kỹ năng huấn luyện cho bản thân, đồng thời hỗ trợ chương trình phát triển của Học viện trẻ Chelsea.

    Khi còn thi đấu, Terry có 717 lần ra sân cho đội một, nhiều thứ 3 trong lịch sử Chelsea, hơn 500 trong số đó với tư cách đội trưởng. Terry giành được 17 danh hiệu trong khoảng thời gian này, bao gồm 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League.

    Những khoảnh khắc ấn tượng ngoài sân cỏ của Thiago Silva:

     
    Tiểu Lam | 20:42 29/12/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...