MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • CHÍNH THỨC: Huyền thoại Liverpool đầu tiên được điền tên lên Đại sảnh danh vọng

    16:09 Thứ năm 20/05/2021

    BongDa.com.vn Sau các huyền thoại của Manchester Unied và Arsenal, Liverpool đã có đại diện đầu tiên được đưa vào Đại sảnh danh vọng Ngoại hạng Anh.

    Steven Gerrard là cựu cầu thủ mới nhất được điền tên vào Đại sảnh Danh vọng Premier League. Anh là trụ cột ở hàng tiền vệ của Liverpool trong 17 năm, Gerrard đã truyền cảm hứng cho các đồng đội bằng những pha bứt tốc, những đường chuyền chính xác, những pha tắc bóng điêu luyện và những pha cản phá ngoạn mục, ghi 120 bàn và kiến tạo 92 lần tại Premier League.

    Với lần vinh danh này, Gerrard bước vào ngôi đền với Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard và Dennis Bergkamp.

    Jamie Carragher won't like Liverpool owners FSG's Steven Gerrard and Jurgen Klopp plan - Bóng Đá

     Gerrard vừa được điền tên lên Đại sảnh danh vọng Premier League dù chưa từng vô địch.

    Gerrard đã có 504 trận ra sân từ năm 1998 đến 2015, tất cả đều là trong màu áo Liverpool. Dù không thể lên ngôi vô địch nhưng anh đã 6 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League.

    Để đủ điều kiện được điền tên lên Đại sảnh Danh vọng Premier League năm nay, các cầu thủ phải nghỉ hưu kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Mỗi người được vinh danh sẽ nhận được một huy chương cá nhân, có khắc năm bắt đầu của họ.

    Sau sự nghiệp cầu thủ thành công, Gerrard cũng đã bắt đầu sự nghiệp cầm quân khá hứa hẹn. Anh vừa cùng Rangers vượt qua Celtic để lên ngôi vô địch Scotland sau 1 thập kỷ chờ đợi.

    Mối quan hệ đối địch và đồng đội giữa Steven Gerrard với Paul Scholes:

     
    Thanh Vũ | 15:39 20/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...