MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • CHÍNH THỨC! HLV thứ 3 từ chức sau thất bại ở World Cup

    02:37 Thứ bảy 03/12/2022 | 3

    BongDa.com.vn Thêm một HLV nữa chia tay đội tuyển ở World Cup 2022 khi thành tích không được như kỳ vọng.

     

    Mexico là đội đầu tiên chia tay HLV trưởng ở World Cup 2022. Họ chỉ thắng Saudi Arabia 2-1 ở lượt cuối và dừng bước ở vòng bảng. HLV Gerardo Martino sau đó ra quyết định chia tay đội tuyển này.

    HLV Roberto Martinez cũng rời ghế chỉ đạo tuyển Bỉ, sau khi đội tuyển này bị loại khỏi World Cup 2022. "bầy Quỷ" khép lại vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng F, giành được 4 điểm. Họ kém Croatia và Morocco lần lượt 1 và 3 điểm.

    Official: Otto Addo - Bóng Đá

     Thêm một HLV chia tay đội tuyển.

    Mới nhất, tới lượt HLV trưởng Ghana từ chức. Cụ thể, HLV Otto Addo thông báo từ bỏ vai trò của mình với tuyển quốc gia. Thay vào đó, ông sẽ tập trung cho công việc trợ lý HLV, kiêm phát triển và huấn luyện tài năng trẻ ở Dortmund. 

    Addo cho hay: “Tôi đã nói về việc dừng lại sau World Cup. Hiện tôi và gia đình nhìn thấy tương lai ở Đức. Tôi thích công việc tại Dortmund và chúng tôi rất hạnh phúc ở đó.

    Ngay từ đầu, tôi đã nói nếu chúng tôi vượt qua vòng loại, tôi sẽ từ chức sau World Cup, ngay cả khi chúng tôi tiến xa."

    Addo được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Ghana vào tháng 3 năm nay, giúp họ có vé đến Qatar. Ông là HLV người Ghana đầu tiên giành chiến thắng trong một trận đấu tại World Cup với tuyển quốc gia của mình.

    Tại World Cup 2022, Ghana thua Bồ Đào Nha 2-3 ở lượt trận mở màn. Sau đó, họ thắng lại Hàn Quốc với tỷ số 3-2. Lượt cuối, đại diện châu Phi có cơ hội lớn nhất cùng Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, thất bại 0-2 khiến Ghana sớm dừng cuộc chơi.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 02:07 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...