MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • CHÍNH THỨC: Fulham công bố tân binh thứ 3

    05:51 Thứ ba 26/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi chiêu mộ Joao Palhinha và Andreas Pereira, Fulham đã chính thức có tân binh thứ 3 ở phiên chợ Hè 2022.

     

    Theo đó, trang chủ Fulham phát đi thông báo như sau:

    "Câu lạc bộ xác nhận rằng đã đạt được thỏa thuận với Manor Solomon để ký hợp đồng với cầu thủ này cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

    "Tôi thực sự hạnh phúc và vui mừng khi có mặt tại Fulham và tôi không thể chờ đợi để cảm nhận bầu không khí đặc biệt tại Craven Cottage", Solomon nói. "Có một số cầu thủ tuyệt vời ở CLB này và tôi quyết tâm giúp Fulham đạt được mục tiêu trong năm. Tôi cũng muốn gửi một cái ôm lớn đến bạn bè và những người ủng hộ tôi ở Ukraine. Các bạn luôn ở trong suy nghĩ của tôi."

    CHÍNH THỨC: Fulham công bố tân binh thứ 3 - Bóng Đá

    Solomon gia nhập Fulham.

    Là một cầu thủ tấn công xông xáo, có tư duy chiến thuật tốt, Solomon chủ yếu được sử dụng ở cánh trái. Anh vừa giúp Israel đứng đầu bảng Nations League của họ với chuỗi ba trận bất bại, trong đó anh lập một cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Albania.

    Bắt đầu sự nghiệp của mình ở quê hương với Maccabi Petah Tikva, Solomon có trận ra mắt câu lạc bộ năm 17 tuổi, ghi bàn thắng đầu tiên ngay sau đó.

    Sau khi ghi 8 bàn và cung cấp sáu đường kiến tạo trong 73 lần ra sân cho Maccabi, Solomon chuyển đến đội bóng khổng lồ của Ukraine, Shakhtar Donetsk vào tháng 01/2019, giúp họ vô địch mùa giải đó.

    Tiếp đó là trận ra mắt Champions League 2019/20 và anh tiếp tục ghi bàn thắng quyết định vào phút cuối trước Atalanta, cũng như bàn gỡ hòa 1-1 trước Manchester City. Shakhtar một lần nữa vô địch mùa giải đó, Solomon in dấu giày trong 11 bàn thắng (6 bàn, 5 kiến tạo) trên mọi đấu trường."

    Đăng Huy - theo Saigonthethao.vn | 05:21 26/07/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...