MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • CHÍNH THỨC: Fabio Capello giã từ sự nghiệp huấn luyện

    10:03 Thứ ba 10/04/2018

    BongDa.com.vn Sau 27 năm trải qua nghiệp huấn luyện đầy thăng trầm, HLV Fabio Capello chính thức nói lời chia tay với băng ghế chỉ đạo.

    Cựu HLV trưởng AC Milan, Real Madrid và đội tuyển Anh đã chính thức tuyên bố từ giã sự nghiệp huấn luyện sau khi ông bị sa thải bởi CLB Jiangsu Suning ở Chinese Super League hồi tháng 3. 

    Có rất nhiều thông tin cho rằng điểm đến của Capello sau Trung Quốc chính là cái ghế tuyển Italy nhưng chính HLV người Ý đã đính chính thông tin đó.

    “Italy ư, tôi phải nói là khổng thể. Sau khi huấn luyện Anh và Nga, tôi không còn hứng thú với việc dẫn dắt các đội tuyển nữa. Tôi muốn chèo lái một CLB và thật không may đó là Jiangsu, tôi nghĩ đó là thử thách bóng đá cuối cùng mình được trải nghiệm,” cựu HLV tuyển Anh chia sẻ

    Capello từ giã sự nghiệp huấn luyện - Bóng Đá

     Capello để lại một di sản bóng đá đồ sộ.

    Fabio Capello dẫn dắt Milan trong giai đoạn 1991-1996. Ông giúp đội bóng sọc đỏ đen 4 lần lên ngôi ở Serie A và 1 lần vô địch Champions League. Thành công đó đưa Capello đến với Real Madrid, ông vô địch La Liga ngay trong mùa giải đầu tiên nắm quyền nhưng những bất đồng với BLĐ đội bóng khiến ông sớm mất ghế.

    Sau đó, Capello trở lại Ý để dẫn dắt Milan, Roma và Juventus trong giai đoạn 1997-2006. Trong hai nhiệm kỳ ở Roma và Juventus, ông đều giúp hai đội bóng này lên ngôi vô địch Serie A. Chiến tích lớn nhất của Capello thời kỳ ấy chính là việc giúp Roma giành được Scudetto trong mùa giải 2000-2001.

    Trước khi đến với Tam Sư, Capello có một năm trở lại Real Madrid để đánh dấu sự trở lại với nghiệp huấn luyện quốc tế. Trong 4 năm dẫn dắt đội tuyển Anh và 2 năm dẫn dắt đội tuyển Nga, Capello không đạt được thành công như thời còn dẫn dắt các CLB. Thành tích tốt nhất của ông chỉ là đưa Tam Sư vào đến vòng 1/16 World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi.

    Ở chương cuối sự nghiệp, Capello đến Trung Quốc để dẫn dắt Jiangsu Suning nhưng phong độ kém cỏi của đội bóng khiến ông bị sa thải cách đây hai tuần.

    Sau khi người Ý không thể vượt qua được vòng loại World Cup 2018, LĐBĐ Italy đã ngỏ lời mời Capello cho một sự cứu cánh nhưng HLV 71 tuổi đã từ chối.

    “Tôi đã  hoàn thành những gì tôi muốn. Thật hạnh phúc vì đã đi được đến đây. Bây giờ, tôi sẽ chú tâm vào sự nghiệp bình luận trên truyền hình. Đã đến lúc tôi nói lời từ biệt."

    Xem sự nghiệp huấn luyện của Capello:

    Ngọc Thiện - BongDa.com.vn - TTVN | 10:02 10/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...