MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • CHÍNH THỨC: Đồng đội của Jesse Lingard tuyên bố giải nghệ

    21:19 Thứ ba 09/03/2021 | 2

    BongDa.com.vn Mark Noble vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, tiếp tục gắn bó với West Ham trong mùa giải 2021-2022. Đây cũng là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh.

    Những người yêu mến Premier League chắc chắn sẽ biết đến Mark Noble. Tiền vệ người Anh gắn bó với West Ham United từ năm 2000, trải qua các cấp độ đội trẻ trước khi được đôn lên đội 1 vào năm 2004. Kể từ thời điểm ấy, ngoại trừ quãng thời gian ngắn khoác áo Hull City và Ipswich Town theo dạng cho mượn, anh đã dành toàn bộ sự nghiệp cầu thủ để cống hiến cho The Hammers.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Mark Noble đã có 520 lần ra sân trong màu áo West Ham và ghi được 60 bàn thắng. Trải qua nhiều thăng trầm, không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của tiền vệ 33 tuổi tại The Hammers. Vậy nên, mới đây, ban lãnh đạo West Ham đã quyết định gia hạn hợp đồng với Mark Noble cho đến hết mùa giải 2021-2022. Đây cũng là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh.

    Mark Noble tuyên bố giải nghệ - Bóng Đá

     Mark Noble trong màu áo West Ham United.

    Thông tin này đã được Mark Noble xác nhận thông qua 1 bức thư dài trên website của West Ham:

    "Tôi viết thư này để đích thân nói với các bạn rằng tôi rất vui vì vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với CLB và sẽ chơi bóng tại đây cho đến mùa hè năm 2022. Sau khi cân nhắc rất nhiều, tôi cũng đã quyết định rằng mùa giải 2021-2022 sẽ là mùa giải cuối cùng của mình với tư cách là cầu thủ của đội 1 West Ham United.

    Đây là điều tôi đã đưa ra sau khi nói chuyện rất nhiều với gia đình, bạn bè và đồng đội. Tôi cũng đã thảo luận với HLV David Moyes và ông ấy rất muốn đưa West Ham tiếp tục tiến lên. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.

    Tôi tin rằng mình vẫn còn có thể cống hiến rất nhiều cho The Hammers trên sân cỏ. Tôi sẽ không gia hạn hợp đồng nếu không cảm thấy mình có thể mang lại lợi ích cho toàn đội."

    James Corden phỏng vấn Mark Noble:

     
    Faro | 20:49 09/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...