MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • CHÍNH THỨC: Đại diện châu Á cuối cùng dự World Cup 2022

    06:01 Thứ ba 14/06/2022 | 2

    BongDa.com.vn Sau một trận đấu nghẹt thở với đại diện Nam Mỹ Peru, Australia đã giành tấm vé thứ 31 dự World Cup 2022.

     
     - Bóng Đá

    Sau khi vượt qua UAE ở trận play-off châu lục, Australia đụng độ đội xếp thứ 5 tại vòng loại World Cup khu vực châu Mỹ ở trận play-off liên lục địa.

     - Bóng Đá

    Socceroos đã phải gồng mình để chống đỡ những tình huống tấn công dồn dập của Peru ngày từ đầu trận. 

     - Bóng Đá

    Phút thứ 4, từ quả tạt bóng phía cánh phải, Lapadula băng vào đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.

     - Bóng Đá

    Đội tuyển xứ sở chuột túi có câu trả lời. Phút 16, Jackson Irvine bật cao đánh đầu sau quả đá phạt góc nhưng bóng đi không chính xác.

     - Bóng Đá

    Nửa sau hiệp 1 đã không có bàn thắng nào được ghi và phải chờ đến phút 68, cơ hội mới được tạo ra. Lần này là Cueva với pha đột phá và tung cú sút vào góc gần, tiếc là bóng đi ra ngoài.

     - Bóng Đá

    Peru vẫn kiên trì ép sân ở nửa sau hiệp 2 nhưng họ không thể vượt qua được phòng tuyến màu vàng - nơi những cầu thủ Australia sẵn sàng chơi rắn để ngăn chặn.

     - Bóng Đá

    Phút 87, Behich tạo bất ngờ với pha dâng cao rồi bất ngờ xâm nhập trung lộ, tung cú sút nhưng bóng đi chệch cột dọc.

    CHÍNH THỨC: Đại diện châu Á cuối cùng dự World Cup 2022 - Bóng Đá

    Sang 2 hiệp phụ cũng không có bàn thắng nào được ghi và BHL Australia quyết định đưa thủ thành Redmayne vào sân thay Ryan để chuẩn bị cho loạt đấu súng.

     - Bóng Đá

    Hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu cân não. Thủ thành Gallese xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên của Australia.

     - Bóng Đá

    Song đến lượt sút thứ 4, Advincula (số 17) đã sút bóng dội cột dọc ra ngoài. Sau 5 lượt sút tỷ số là 4-4.

     - Bóng Đá

    Đến lượt sút thứ 6, sau khi Mabil của Socceroos dứt điểm lạnh lùng thì thủ thành Redmayne đã chơi xuất sắc, đẩy được cú sút của Valera.

     - Bóng Đá

    Số 7 của Peru thất vọng khi đội nhà đánh rơi chiếc vé dự World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Như vậy Australia trở thành đại diện thứ 5 của châu Á giành vé đến Qatar cuối năm nay.

     - Bóng Đá

    Và họ cũng trở thành đội tuyển thứ 31 góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới. Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau trận play-off liên lục địa giữa Costa Rica và New Zealand.

    Đăng Huy - theo Saigonthethao.vn | 05:31 14/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...