Nếu như Tây Ban Nha là cái nôi của những tiền vệ trung tâm kỹ thuật nhất thế giới, thì Đức lại là nơi sản sinh ra những tiền vệ toàn diện nhất làng túc cầu. Trong đó, có thể nhắc đến Sami Khedira như một ví dụ điển hình.
Khedira đã có tổng cộng 77 lần khoác áo ĐT Đức, góp công giúp Cỗ xe tăng vô địch World Cup 2014. Năm 2010, anh gia nhập Real Madrid và đóng vai trò chủ chốt trong tuyến giữa của Kền kền trắng. Trải qua 5 năm thành công với những danh hiệu cao quý như La Liga và Champions League, Khedira quyết định chuyển sang Juventus vào năm 2015.
Mùa Đông vừa rồi, ngôi sao người Đức trở lại quê nhà để khoác áo Hertha Berlin, sau quãng thời gian dài không được trọng dụng tại Turin. Dù vậy, anh chỉ có được 8 lần ra sân và không chơi trọn vẹn 90 phút trong bất kỳ trận đấu nào do ảnh hưởng từ những chấn thương.
Và mới đây, vì những vấn đề nghiêm trọng về thể lực, Khedira cũng đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34. Chia sẻ về quyết định của mình, cựu sao Real Madrid cho biết:
“Đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng đúng đắn. 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp đã giúp tôi để lại nhiều dấu ấn. Tôi đã không còn có thể làm những gì bản thân mình yêu cầu."
“Nó là một quá trình. Tôi có một yêu cầu cho bản thân, nhưng tôi không muốn thúc đẩy nó đến mức cuối cùng. Tôi có trách nhiệm với cơ thể của mình. Cuối cùng, trực giác của tôi đã đưa ra quyết định."
Tiền vệ xuất sắc: Sami Khedira