MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • CHÍNH THỨC! Cựu sao M.U tái xuất Premier League

    01:31 Thứ sáu 18/06/2021

    BongDa.com.vn Sau chưa đầy 2 mùa giải xa cách, ngôi sao sinh năm 1985 đã trở lại xứ Sương mù để đầu quân cho CLB làm nên tên tuổi của mình.

    Chia tay màu áo Manchester United do không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ole Gunnar Solskjaer, Ashley Young đã quyết định đến với Inter Milan. Những tưởng sẽ sang Italia chơi bóng để "dưỡng già", tuy nhiên cựu Quỷ đỏ đã chứng minh điều ngược lại. 

    Mùa giải 2020/21 vừa qua, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Watford ra sân 34 trận tính trên mọi đấu trường, ghi 1 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo cho Nerazzurri. Vì thành tích ấn tượng ấy, ngôi sao đa năng 35 tuổi đã góp công giúp nửa xanh đen thành Milan lên ngôi Serie A.

    Tuy nhiên, do những kế hoạch cải tổ của đội chủ sân Giuseppe Meazza, Ashley Young đã không còn chỗ đứng, đồng thời phải nhanh chóng tìm kiếm bến đỗ mới. Không cần mất quá nhiều thời gian, cựu sao Manchester United đã hoàn thành được mục tiêu của mình.

    Official: Ashley Young return Aston Villa - Bóng Đá

     Young quay lại EPL khoác áo Aston Villa. 

    Trên Twitter cá nhân, Ashley Young đăng tải hình ảnh khoác áo Aston Villa kèm theo dòng trạng thái "Tôi đã trở lại". Như vậy, kể từ mùa giải 2021/22, cầu thủ sinh năm 1985 sẽ có cơ hội cống hiến hết mình cho CLB đã làm nên tên tuổi của mình.

    Trước khi cập bến M.U với mức phí 18 triệu euro vào mùa Hè năm 2011, ngôi sao mang dòng máu Jamaica đã khoác áo đội chủ sân Villa Park trong 4 năm, ra sân 190 trận, ghi 37 bàn thắng và có được 59 pha kiến tạo cho các đồng đội. 

    Solskjaer ca ngợi sự chuyên nghiệp của Young: 

     
    Giang Nam | 01:01 18/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...