MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • CHÍNH THỨC! CLB Premier League thay tướng, Lampard sẵn sàng tái xuất

    18:25 Thứ ba 18/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn Guồng xoay trên băng ghế chỉ đạo ở hạng đấu số 1 xứ sương mù vừa có biến động mới.

    Trang chủ Crystal Palace vừa xác nhận HLV Roy Hodgson sẽ chia tay CLB khi chiến dịch 2020/21 khép lại. Chuyến hành quân đến Anfield chạm trán Liverpool sẽ đánh dấu trận thứ 162 và cũng là cuối cùng Hodgson dẫn dắt đội bóng có biệt danh "The Eagles".

    Hodgson tiếp quản băng ghế chỉ đạo Palace vào tháng 09/2017 và liên tiếp giúp đội chủ sân Selhurst Park trụ hạng thành công. Qua trang chủ CLB, nhà cầm quân kỳ cựu bày tỏ: "Sau hơn 45 năm huấn luyện, tôi quyết định đã đến lúc rời xa sự khắc nghiệt của hạng đấu số 1 - Premier League. Vậy nên 2 trận cầu cuối cùng sẽ là những lần cuối tôi đảm nhận cương vị HLV Palace."

    Roy Hodgson to step down as Crystal Palace manager - Bóng Đá

     Hodgson nói lời chia tay.

    "4 mùa vừa qua cùng Palace là phần thưởng đặc biệt trong đời sống và sự nghiệp bóng đá của tôi. Tôi cảm thấy lúc này, ở kết thúc của 1 mùa giải thành công nữa mà Palace đã khẳng định chỗ đứng tại Premier League, là thời điểm thích hợp để tôi gác lại trách nhiệm làm 1 HLV toàn thời gian.

    Tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ vợ cùng gia đình xuyên suốt sự nghiệp và đã dự tính quyết định này trong 1 thời gian dài. Giờ tôi tin rằng là lúc cân nhắc và xem tương lai chờ phía trước."

    Frank Lampard là một trong số các ứng viên kế nhiệm Hodgson và cựu thuyền trưởng Chelsea được tin rằng đang sẵn sàng tái xuất.

    Roy Hodgson gặp lại học trò cũ:

     
    Phụng Sồ | 17:55 18/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...