MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • CHÍNH THỨC: Chelsea ôm hận với Monaco vụ Aleksandr Golovin

    21:34 Thứ sáu 27/07/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng nước Pháp đã vượt qua Chelsea để có thể có được chữ ký của tiền vệ trẻ tài năng này.

    Trang chủ của AS Monaco chính thức thông báo việc họ đã hoàn thành ký kết hợp đồng với Aleksandr Golovin từ CSKA Moscow. Thời hạn của bản hợp đồng sẽ kéo dài 5 năm và kết thúc vào tháng 6 năm 2023.

    CHÍNH THỨC: Monaco vượt mặt Chelsea để ký hợp đồng với sao trẻ World Cup - Bóng Đá

     Hình ảnh được đăng tải bởi trang chủ của Monaco.

    Sinh ra tại Kaltan, Siberia và trưởng thành từ lò đào tạo của CSKA Moscow, Aleksandr Golovin (22 tuổi) có trận ra mắt đầu tiên vào năm 2015 khi mới chỉ 18 tuổi. Sau 3 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp với đội bóng thủ đô, tiền vệ tài năng này đã ra sân chơi 113 trận, bao gồm cả 23 trận ở các đấu trường châu Âu như Champions League và Europa League. Anh từng cùng đội bóng của mình đăng quang giải vô địch Nga năm 2016.

    Là một gương mặt quen thuộc ở các đội trẻ của Nga, Golovin đã giành được Euro cho lứa U17 (năm 2013) và vào đến trận chung kết Euro U19 (năm 2015). Cùng năm ấy, anh được chọn vào đội tuyển quốc gia và đã ghi 2 bàn trong 2 trận đầu tiên của mình.

    Sau Euro 2016, Golovin tiếp tục nổi lên như một tài năng sáng giá của xứ sở Bạch Dương và ở World Cup 2018 năm nay tổ chức trên sân nhà, anh đã cùng các đồng đội vào đến tận vòng tứ kết. Kết thúc giải đấu, anh ghi được 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo - một thông số rất đáng nể nếu so với những cầu thủ cùng trang lứa với anh. 

    CHÍNH THỨC: Monaco vượt mặt Chelsea để ký hợp đồng với sao trẻ World Cup - Bóng Đá

     World Cup 2018 chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Golovin. Tuyển Nga vào đến trận tứ kết sau khi vượt qua Tây Ban Nha ở vòng knock out là điều chưa ai từng nghĩ tới, nhưng Golovin và các đồng đội đã làm được.

    Ở tuổi 22, Golovin đã có 23 trận thi đấu cho đội tuyển quốc gia Nga.

    Vadim Vasilyev, phó chủ tịch của AS Monaco nói về thương vụ này như sau: "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc với sự xuất hiện của Aleksandr Golovin ở AS Monaco. Cậu ấy là một tài năng trẻ rất nổi bật ở World Cup. Tuy nhiên, thật ra thì chúng tôi đã theo dõi cậu ấy suốt một thời gian dài trước đó rồi. Golovin có nhiều kinh nghiệm khi thi đấu ở giải Nga và cả trên đấu trường quốc tế.

    Bất chấp việc đang được các đội bóng lớn hàng đầu châu Âu theo đuổi, cậu ấy vẫn chọn AS Monaco - nơi có thể cho cậu ấy một môi trường tốt nhất để tiếp tục phát triển.”

    CHÍNH THỨC: Monaco vượt mặt Chelsea để ký hợp đồng với sao trẻ World Cup - Bóng Đá

     Tiền vệ trẻ rạng rỡ trong ngày ký hợp đồng với đội bóng mới.

    Về phần Golovin, cầu thủ này đơn giản cho biết: ”Tôi rất vui vì đã ký hợp đồng thành công. Một thách thức mới cho sự nghiệp của tôi, tôi có thể tiếp cận với nhiều tham vọng hơn. Hiện tại tôi đang mong chờ để được gặp mặt huấn luyện viên và các đồng đội mới.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 21:18 27/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...