MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • CHÍNH THỨC! Chelsea nổ bom tấn 115 triệu, phá vỡ kỷ lục của Serie A

    00:02 Thứ sáu 13/08/2021 | 5

    BongDa.com.vn Cuối cùng người hâm mộ Chelsea cũng đã được chứng kiến đội bóng của họ kích nổ bản hợp đồng bom tấn.

    Chelsea công bố chính thức chiêu mộ thành công Romelu Lukaku. Theo nhà báo Fabrizio Romano, các nhà ĐKVĐ châu Âu đã phải trả cho Inter Milan số tiền 115 triệu euro (97,5 triệu bảng), qua đó biến tiền đạo người Bỉ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất do Serie A bán ra từ trước đến nay.

    Chính thức Lukaku - Bóng Đá

     Lukaku chính thức trở lại Chelsea.

    Cũng theo Romano, ngôi sao sinh năm 1993 sẽ nhận được mức lương lên đến 12 triệu euro/mùa, cộng thêm những điều khoản phụ. Lukaku sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Tiền đạo người Bỉ không còn quá lạ lẫm với Chelsea khi anh từng thuộc biên chế CLB thành London từ năm 2011 đến năm 2014 nhưng thi đấu không thành công. Lukaku chỉ có vỏn vẹn 15 trận ra sân trên mọi đấu trường mà không ghi được bàn thắng nào.

    Trả lời phỏng vấn trong ngày chính thức trở lại khoác áo Chelsea, Lukaku cho biết: “Tôi rất vui và may mắn khi được trở lại câu lạc bộ tuyệt vời này. Tôi là fan của Chelsea khi còn nhỏ và bây giờ được trở lại và cố gắng giúp họ giành thêm nhiều danh hiệu là một cảm giác tuyệt vời.

    Cách CLB đang định hướng hoàn toàn phù hợp với tham vọng của tôi ở tuổi 28. Tôi nghĩ cơ hội này đến đúng lúc và hy vọng chúng tôi có thể gặt hái được nhiều thành công cùng nhau.

    Kể từ khi tôi rời Chelsea, đó là một hành trình dài với rất nhiều thăng trầm. Nhưng những trải nghiệm này khiến tôi trở nên mạnh mẽ và thách thức là cố gắng giúp đội giành thêm một số danh hiệu. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu và giúp CLB đạt được nhiều thành công hơn.”

    CHÍNH THỨC! Chelsea nổ bom tấn 115 triệu, phá vỡ kỷ lục của Serie A - Bóng Đá

     Lukaku nhận chiếc áo của Chelsea.

    Giám đốc của Chelsea - Marina Granovskaia nói thêm: “Romelu Lukaku đơn giản là một trong những tiền đạo và tay săn bàn xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi hoàn toàn vui mừng được đưa Lukaku trở lại câu lạc bộ mà anh ấy yêu thích và rất vui mừng được bổ sung tài năng của anh ấy vào đội hình vô địch Champions League của chúng tôi.

    Tất nhiên, chúng tôi đang tìm cách xây dựng thành công của mùa giải trước và Lukaku sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tham vọng của chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng tất cả các cổ động viên Chelsea sẽ cùng tôi nói lời chào mừng trở về nhà, Romelu!”

    Kể từ khi cập bến Inter Milan vào mùa Hè 2019, Lukaku đã vươn tầm trở thành một trong những chân sút đáng sợ nhất châu Âu. Anh có 95 trận ra sân cho Nerazzurri, ghi được 64 bàn và cung cấp 16 kiến tạo, trong đó có vai trò quyết định trong việc đưa CLB giành Scudetto mùa trước. 

    Lukaku đã có 8 năm kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League (trong màu áo Chelsea, West Brom, Everton, Man Utd). Trong thời gian đó, anh đã ghi được 113 bàn thắng, xếp vị trí thứ 20 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh. Sự góp mặt của Lukaku hứa hẹn sẽ giúp hàng công The Blues trở nên lợi hại hơn vào mùa giải tới.

    Người hâm mộ Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League 2020/21

     
    Endo | 23:32 12/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...