MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Chelsea (H2): Kai Havertz xé lưới đội bóng cũ
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • CHÍNH THỨC: Chelsea có biến động lớn ở thượng tầng

    18:56 Thứ hai 20/06/2022 | 3

    BongDa.com.vn Chelsea vừa ra thông báo rằng Bruce Buck, người đã giữ chức Chủ tịch từ năm 2003, sẽ từ bỏ vai trò của mình kể từ ngày 30 tháng 6.

     

    Trong thời gian Buck làm chủ tịch, Chelsea đã củng cố vị thế của mình, trở thành một trong những câu lạc bộ bóng đá ưu tú của thế giới và là một thương hiệu được công nhận trên toàn cầu với hàng triệu người hâm mộ.

    Trong thời gian đó, đội nam The Blues giành được 18 danh hiệu lớn (nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ Anh nào khác) trong khi đội nữ Chelsea giành được 12 danh hiệu lớn.

    Câu lạc bộ cũng tăng doanh thu thương mại đáng kể dưới thời Buck, thành lập cơ sở đào tạo đẳng cấp thế giới tại Cobham, tạo nên một trong những học viện đào tạo tốt nhất.

    CHÍNH THỨC: Chelsea có biến động lớn ở thượng tầng - Bóng Đá

     Buck vừa chính thức từ chức chủ tịch Chelsea.

    Buck sẽ tiếp tục đồng hành với vai trò cố vấn cấp cao, ông nói: "Tôi tự hào đã giúp Chelsea đạt được thành công lớn trên sân cỏ và tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng. Bây giờ là thời điểm thích hợp để từ chức và để chủ sở hữu mới xây dựng CLB trên những nền tảng vững chắc mà chúng tôi đã có."

    "Chủ sở hữu có tầm nhìn hấp dẫn về tương lai Chelsea và tôi mong muốn giúp họ đạt được điều đó trong vai trò mới này cùng với đội ngũ nhân viên, cầu thủ, huấn luyện viên và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi."

    Todd Boehly cho biết: "Bruce đã dẫn dắt Chelsea đến những cấp độ cao nhất của bóng đá quốc tế và trong nước. Chúng tôi cảm ơn Bruce vì sự phục vụ của anh ấy và cam kết của anh ấy với Câu lạc bộ."

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 18:26 20/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...