MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • CHÍNH THỨC: Bỏ qua cảnh báo của thầy Park, HLV World Cup chọn Indonesia làm bến đỗ

    16:54 Thứ hai 23/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cuối cùng, LĐBĐ Indonesia đã chọn được HLV trưởng ưng ý sau một thời gian cân nhắc và tìm kiếm.

    Với những thất bại ở vòng loại World Cup 2022 châu Á, ĐTQG Indonesia đang gặp phải những bế tắc chưa tìm ra lời giải và phương án được LĐBĐ nước này (PSSI) đưa ra là tìm kiếm một HLV mới. Hai chiến lược gia được đội bóng xứ vạn đảo nhắm đến là Luis Milla (Tây Ban Nha) và Shin Tae-yong (Hàn Quốc).

    Chính thức: Indonesia ký HĐ với HLV Shin Tae-yong - Bóng Đá

     PSSI đã tìm được HLV mới cho Indonesia.

    Trong khi HLV Milla từng dẫn dắt Indonesia nhưng đột ngột bỏ về nước một cách khó hiểu thì thuyền trưởng người Hàn Quốc được xem như là mục tiêu hàng đầu của PSSI. Mới đây theo thông tin từ tờ Indosport, Tim Garuda đã chính thức bổ nhiệm ông Shin Tae-yong làm tân HLV trưởng và lễ ra mắt sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2020.

    Tuy thời hạn hợp đồng giữa Indonesia và thuyền trưởng xứ Hàn chưa được tiết lộ vào lúc này nhưng chi tiết sẽ được thông báo vào buổi họp tháng 1 năm sau.

    Trong thời gian gần đây, HLV Shin Tae-yong - người từng giúp Hàn Quốc đánh bại Đức ở World Cup 2018, đã nhận được lời mời "triệu đô" từ CLB Thâm Quyến ở giải Super League của Trung Quốc. Thế nhưng, cuối cùng ông đã chọn Indonesia làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân, bất chấp lời cảnh báo từ người đồng hương Park Hang-seo đang dẫn dắt Việt Nam.

    Như vậy, hai chiến lược gia xứ kim chi từ vị thế những người bạn thân sẽ trở thành những đối thủ không khoan nhượng trong công việc khi Việt Nam và Indonesia sẽ có nhiều cuộc đối đầu trong thời gian sắp tới.

    Dương Quang | 16:55 23/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...