MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • CHÍNH THỨC: Bị Gerrard làm khó, thầy cũ của Van Dijk từ chức

    14:55 Thứ tư 24/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Neil Lennon vừa chia tay đội bóng của mình sau loạt trận không như ý.

    Neil Lennon vừa từ chức huấn luyện viên Celtic sau thất bại trước Ross County. Trước đó, Celtic là đội thống trị bóng đá Scotland suốt từ năm 2012 đến nay. Lennon từng dẫn dắt đội bóng này từ năm 2010 đến 2014, khi đó ông còn trung vệ Virgil van Dijk trong đội hình, năm 2019 cựu danh thủ này trở lại Celtic làm việc. Sau chừng đó thời gian, Lennon giúp Celtic vô địch Scotland 5 lần.

    BREAKING: Neil Lennon resigns as Celtic manager as Parkhead boss officially stands down - Bóng Đá

     Celtic coi như sẽ bị đứt mạch vô địch.

    Tuy nhiên đến mùa này, đại kình địch của họ là Rangers, đội bóng do Steven Gerrard dẫn dắt, lại chơi quá xuất sắc. Dù Celtic mới thua 4 trận sau 30 vòng đấu và đang đứng thứ 2 trên BXH nhưng lại kém Rangers đến 18 điểm.Sau khi Lennon rời đi, trợ lý John Kennedy sẽ là HLV tạm quyền.

    Celtic đã ra thông báo có nội dung: "Câu lạc bộ bóng đá Celtic xin thông báo Neil Lennon đã từ chức HLV với hiệu lực ngay lập tức. Neil đã phục vụ câu lạc bộ với tư cách là cầu thủ và người quản lý, mang lại rất nhiều thành công. Trong giai đoạn thứ hai với tư cách là huấn luyện viên Celtic, anh đã đạt được 5 danh hiệu. Chúng tôi chân thành cảm ơn Neil vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho câu lạc bộ và chúng tôi chúc anh thành công trong tương lai."

    Steven Gerrard hài lòng sau khi Rangers thắng Celtic:

     
    Thanh Vũ | 14:25 24/02/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...