MỚI NHẤT :
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Chính sách chuyển nhượng của MU là thảm họa

    23:31 Thứ hai 04/01/2016

    Theo chuyên gia Matt Law của tờ Telegraph, Manchester United thiếu kế hoạch trong các hoạt động chuyển nhượng dẫn đến hậu quả tồi tệ.

    Theo chuyên gia Matt Law của tờ Telegraph, đội chủ sân Old Trafford thiếu kế hoạch trong các hoạt động chuyển nhượng dẫn đến hậu quả tồi tệ.

    Chính sách chuyển nhượng Manchester United là thảm họa
    Mane đang là mục tiêu săn đón của MU. Ảnh: Internet.

    Manchester United vừa giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Swansea. Tuy nhiên, kết quả đó chưa đủ để giúp “bầy Quỷ đỏ” lọt vào Top 4. Sau 20 vòng đấu, MU xếp thứ năm với 33 điểm, kém nhóm dự Champions League 3 điểm. Vì điều này, huấn luyện viên Louis Van Gaal muốn tăng cường lực lượng cho đội bóng ngay trong tháng 1.

    Mục tiêu MU hướng đến là tiền đạo Sadio Mane của Southampton và tiền vệ đang khoác áo Lazio, Felipe Anderson. Trong trận đấu cuối tuần qua, Mane bị gạch tên khỏi trận thua Norwich 0-1. Nhiều nguồn tin cho rằng, huấn luyện viên Ronald Koeman sẵn sàng cho cuộc sống không tuyển thủ Senegal.

    Theo chuyên gia Matt Law, MU đang có dấu hiệu nóng vội trong hoạt động chuyển nhượng. HLV Van Gaal cũng như giới chóp bu tại Old Trafford không có kế hoạch từ trước. Họ chỉ muốn có thêm cầu thủ mà không bận tâm đến người đó có phù hợp với đội bóng hay không. Matt Law cũng nghi ngờ về việc Mane phù hợp với MU.

    “Ngay khi tháng 1 đến và họ bất ngờ cần một tiền đạo. Nhưng bạn có biết Mane ghi bao nhiêu bàn kể từ đầu mùa? Vỏn vẹn ba bàn. Bạn không thể nhìn Mane và nói rằng anh ấy phù hợp với MU. Chính sách chuyển nhượng của họ có thể trở thành thảm họa. Đó chỉ là sự hoảng loạn,” chuyên gia Matt Law bình luận trên chương trình Sunday Supplement.

    Dưới góc nhìn của Matt Law, dường như MU không lên kế hoạch mỗi khi kỳ mua sắm cầu thủ đến. Khi cánh cửa chuyển nhượng mở ra, họ lại bất ngờ tuyên bố muốn sở hữu chữ ký của Neymar hay cố gắng ký hợp đồng với Gareth Bale. Nhưng rốt cục họ lại chiêu mộ Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger mà không có kế hoạch từ trước.

    “Những quyết định như vậy chỉ gây ra thảm họa. Bạn thấy đó, chúng ta lại sắp bước vào một kỳ chuyển nhượng. Ai biết được Felipe Anderson sẽ như thế nào nếu sang Anh thi đấu? Chắc họ nghĩ cầu thủ nào cũng có thể chơi tốt ở mọi nơi trên thế giới,” Matt Law tiếp tục nghi ngờ về mục tiêu khác của MU.

    MU đang gặp vấn đề trên hàng công. Các chân sút của “Quỷ đỏ” làm tung lưới đối phương 24 lần từ đầu giải, ít hơn 6 bàn so với các đội bóng trong Top 6. Nguyên nhân một phần là do Van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan đã nóng vội bán Robin Van Persie và Chicharito hè năm ngoái. Trước khi ra đi, Chicharito từng thừa nhận anh chỉ có 1% cơ hội ra sân nếu tiếp tục ở lại Old Trafford.

    Chính sách chuyển nhượng Manchester United là thảm họa
    Chicharito đang chơi rất thuyết phục trong màu áo Leverkusen. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, sau khi chuyển sang khoác áo Bayer Leverkusen, Chicharito thi đấu bùng nổ. Mới đây, tiền đạo người Mexico giành danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng sau khi ghi 7 bàn thắng trong vòng 5 trận. Chuyên gia Rob Draper của tờ Mail on Sunday cũng cho rằng Van Gaal và MU không hề có sự chuẩn bị sẵn cho các hoạt động chuyển nhượng.

    “Có rất nhiều sai lầm đang xảy ra ở MU. Đó là quyết định sai lầm của huấn luyện viên và chính sách mua bán của đội bóng. Huấn luyện viên và câu lạc bộ không biết làm thế nào để thoát khỏi thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson,” chuyên gia Rob Draper phân tích.

    Theo Rob Draper, MU đang cố gắng tìm kiếm bản sắc và cố gắng để đưa đội bóng trở lại thời kỳ hoàng kim. Nhưng họ không làm được điều đó vì không tìm được cầu thủ thích hợp dù ném rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng. Không những thế, Van Gaal còn mắc sai lầm lớn khi bán những cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Van Persie và Chicharito.

    “Tôi chắc rằng MU sẽ cố gắng chiêu mộ Mane với mục đích tăng cường sức mạnh cho hàng công. Có thể họ cũng sẽ bổ sung một tiền vệ. Đó không phải là giải pháp với Van Gaal ở thời điểm này. Ông ấy có thể dùng chính những cầu thủ từng mua trước đây để giúp MU vượt qua khó khăn,” Rob Draper bình luận.

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...