MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Chiêu mộ 'sát thủ 128 triệu', Man Utd tức khắc trở về thời hoàng kim?

    21:36 Thứ bảy 03/04/2021

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford có thể chuyển mình mạnh mẽ chỉ sau một chữ ký trong mùa Hè 2021.

    Xuyên suốt lịch sử hình thành và vươn lên thành một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh, Manchester United đã trình diễn lối chơi rực lửa, hấp dẫn. Đặc biệt nhất có lẽ là từ khi Sir Alex Ferguson lên nắm quyền và tạo nên hành trình 27 năm hào hùng cùng M.U. Và trong giai đoạn thịnh vượng ấy, có một vị trí Quỷ đỏ luôn rất mạnh đó chính là tiền đạo.

    Trong cú ăn ba lịch sử năm 1999, hai cái tên Andy Cole và Dwight Yorke phối hợp ăn ý để trở thành "song sát" đáng sợ bậc nhất châu Âu. Bản thân hai huyền thoại kể trên đã ghi được tổng cộng 309 bàn thắng tại đấu trường Premier League. Sau này, đến lượt Ruud Van Nistelrooy cũng nổi lên như một thần tượng hàng đầu tại sân Old Trafford.

    Dù chỉ ra sân 150 trận tại Ngoại Hạng Anh, tuy nhiên huyền thoại người Hà Lan cũng có tới 95 bàn thắng. Nếu không xuất hiện những mâu thuẫn nội bộ, có lẽ cựu cầu thủ PSV Eindhoven sẽ không rời đi và thành tích của ông sẽ được nâng cao thêm. Sau này, Manchester United còn xuất hiện thêm những chân sút cự phách khác như Wayne Rooney và Robin Van Persie.

    Chiêu mộ 'sát thủ 128 triệu', Man Utd tức khắc trở về thời hoàng kim? - Bóng Đá

     M.U từng sở hữu rất nhiều chân sút đáng gờm.

    Những tiền đạo vừa được liệt kê, họ đã góp công lớn và giúp M.U giành tới 13 danh hiệu Premier League, chưa kể thành tích của Eric Cantona trước đó. Tuy nhiên, đã xuất hiện một điểm trùng hợp khiến nhiều CĐV nửa đỏ thành Manchester phải suy ngẫm. Cụ thể, giai đoạn sa sút của đội chủ sân Old Trafford bắt đầu từ sau mùa giải 2013/14.

    Robin Van Persie cùng Wayne Rooney già đi và không còn đóng vai trò chủ công của Manchester United. Kế đó, hàng loạt sai lầm trên thương trường đã khiến M.U phải trả giá đắt. Các thương vụ mang tên Radamel Falcao hay Romelu Lukaku đều mang tới nỗi thất vọng cho fan hâm mộ. Có chăng, Zlatan Ibrahimovic là tiền đạo hay nhất mà Quỷ đỏ từng mang về thời hậu Sir Alex Ferguson.

    Lò Carrington cũng bắt đầu có dấu hiệu vươn mình, bằng chứng là việc Marcus Rashford hay Mason Greenwood đều để lại những dấu ấn nhất định. Thế nhưng, có lẽ chừng ấy vẫn chưa đủ để CĐV Manchester United hài lòng. Dù vậy, mọi thứ nhiều khả năng sẽ thay đổi nếu đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer chiêu mộ được Erling Haaland.

    Giới chuyên môn đồn thổi mức giá của chân sút người Na Uy có thể lên tới 128 triệu euro. Tuy nhiên, sau những gì anh đã thể hiện tại Borussia Dortmund và RB Salzburg, mức phí kể trên có lẽ cũng đáng để Quỷ đỏ vung tiền. Đã có nhiều sự so sánh giữa cầu thủ sinh năm 2000 và những ngôi sao hàng đầu trong quá khứ từng chơi tại Premier League.

    Chiêu mộ 'sát thủ 128 triệu', Man Utd tức khắc trở về thời hoàng kim? - Bóng Đá

     Erling Haaland đang đươc hàng loạt CLB săn đón. 

    Thierry Henry thậm chí phát cuồng, đồng thời ví chàng trai 20 tuổi như Ruud Van Nistelrooy và Andy Cole. Bởi lẽ, tiền đạo sinh ra tại Leeds hội tụ rất nhiều yếu tố tạo nên một trung phong đẳng cấp. Đó là sự quyết đoán, lạnh lùng trong khâu dứt điểm; Khả năng chọn vị trí, chiếm lĩnh không gian; Sự đa dạng trong các tình huống ghi bàn, từ chân trái, chân phải cho tới đánh đầu.

    Erling Haaland như một "quái vật" trên sân cỏ với khao khát của tuổi trẻ và sự nhạy bén của một cầu thủ tưởng chừng như đã chơi bóng chuyên nghiệp từ lâu. Chia sẻ trên Sky Sports, HLV Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ khi còn ở Molde, cậu học trò cũ của ông từng... húc ngã hai đàn anh cao to, sau đó yêu cầu họ đứng lên để tiếp tục chơi bóng.

    Có ai không muốn sở hữu một cầu thủ như vậy trong đội hình? Đó có lẽ là suy nghĩ hiện tại của Mino Raiola - đại diện của tuyển thủ Na Uy. Ắt hẳn cũng vì quan điểm ấy, tay cò người Italia tự tin đàm phán với 5 CLB khác nhau gồm Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea và Manchester United. Tuy nhiên, Quỷ đỏ có lẽ là đội bóng muốn chiến thắng nhất trong thương vụ này. 

    Erling Haaland ghi 9 bàn vào lưới U20 Honduras: 

     
    Giang Nam | 21:06 03/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...