MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Chiến thuật hợp lý, Colombia phục hận Brazil

    09:20 Thứ năm 18/06/2015

    Những thay đổi hợp lý về mặt chiến thuật đã giúp cho Colombia có chiến thắng đầu tiên ở Copa America, qua đó thắp lên hy vọng vượt qua vòng bảng. Còn Brazil, với thất bại này, họ sẽ phải quyết đấu một trận sống còn với Venezuela ở lượt trận cuối.

    (BongDa.com.vn) – Những thay đổi hợp lý về mặt chiến thuật đã giúp cho Colombia có chiến thắng đầu tiên ở Copa America, qua đó thắp lên hy vọng vượt qua vòng bảng. Còn Brazil, với thất bại này, họ sẽ phải quyết đấu một trận sống còn với Venezuela ở lượt trận cuối.

    Chiến thuật hợp lý đã giúp Colombia phục hận Brazil. Ảnh: Internet.
    Chiến thuật hợp lý đã giúp Colombia phục hận Brazil. Ảnh: Internet.
    T
    rái với những gì giới chuyên môn đã dự đoán trước trận, Colombia mới là đội chơi tốt hơn. Và điều đó đến từ việc huấn luyện viên Jese Pekerman đã có những thay đổi hết sức hợp lý về mặt chiến thuật.

    Không sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 với hai tiền đạo có lối chơi tương tự nhau như Falcao và Bacca. Colombia vào trận gặp Brazil với sơ đồ 4-4-2. Tiền đạo đang chơi River Plate, Teófilo Gutiérrez là người được đá chính thay Bacca. Và với khả năng của mình, anh đã trở thành một bức tường vững chắc cho hàng công Colombia.

    Khả năng làm tường và phối hợp khá tốt của Teo đã giúp các miếng tấn công của Colombia trở nên sắc nét và hiệu quả. Tuy Falcao vẫn có một trận đấu tồi tệ, nhưng James Rodriquez và Juan Cuadrado đã dễ đá hơn. Và từ một tình huống ép sân, Colombia được hưởng một quả phạt. Sau pha bóng lộn xộn trước khung thành, trung vệ Murillo đã nhanh chân ghi bàn thắng mở tỷ số.

    Một điểm nhấn khác đó chính là Zuniga. Nhiều người hẳn còn nhớ hậu vệ này chính là người đã hạ đo ván Neymar ở tứ kết World Cup. Ở trận đấu hôm nay, anh không chơi xấu như thế nữa. Nhưng nền tảng thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp tốt của anh đã làm “tắt điện” ngôi sao lớn nhất của Brazil – Neymar.

    Về phần Brazil, sự phụ thuộc quá lớn vào Neymar đã khiến họ trả giá. Trong một này đẹp trời như ở trận gặp Peru, Neymar có thể làm mọi thứ. Nhưng khi gặp Colombia, anh hoàn toàn biến mất. Vẽ vời và biểu diễn rất nhiều nhưng không hiệu quả. Anh hoàn toàn chìm nghỉm trước hàng phòng ngự theo hai dải 4-4 được bọc lót và hỗ trợ tốt của Colombia. Những sự thay đổi người như Douglas Costa hay Philipe Coutinho đều không phát huy tác dụng.

    Thất bại ở trận đấu này khiến Brazil phải bước vào trận đấu sinh tử với Venezuela ở lượt cuối. Còn Colombia, chỉ cần có một kết quả tốt trước Peru, họ sẽ có cơ hội đi tiếp.

    Chung cuộc: Brazil 0 – 1 Colombia. (bàn thắng: Murillo, phút 35).

    Đội hình ra sân:

    Brazil: Jefferson, Filipe Luis, Miranda, Thiago Silva, Dani Alves, Elias, Willian, Roberto Firmino, Fred, Fernandinho, Neymar.

    Colombia: Ospina, Armero, Murillo, Zapata, Zuniga, Valencia, Sanchez, James, Cuadrado, Teo, Falcao,

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...