MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • "Chiến thần" 4 trong 1 sẵn sàng gia nhập Man Utd

    20:31 Thứ sáu 09/06/2023 | 2

    BongDa.com.vn Axel Disasi - cầu thủ có mong muốn gia nhập Manchester United, sở hữu nhiều phẩm chất đáng để đội chủ sân Old Trafford cân nhắc.

     

    "Chiến thần" không chiến

    Theo thống kê từ Whoscored, trong số 143 cầu thủ đã tham gia vào ít nhất 50 tình huống tranh chấp bóng bổng ở Ligue 1 mùa trước, Axel Disasi xếp thứ 9 với tỷ lệ không chiến thành công đạt 70,3%. Đối với Manchester United, phẩm chất của Disasi sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo, bởi tranh chấp bóng bổng đã được xem là điểm yếu của họ trong mùa giải vừa qua.

    Cần biết, Man Utd xếp thứ 17 trong số 20 câu lạc bộ tại Premier League về tỷ lệ chiến thắng trong các tình huống không chiến mỗi trận (12,3). Tỷ lệ tranh chấp bóng bổng thành công của Quỷ đỏ chỉ rơi vào khoảng 51,8%, và chắc chắn Disasi sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford cải thiện con số này trong mùa tới.

    Arsenal boosted in disasi transfer  - Bóng Đá

     Disasi sở hữu nhiều phẩm chất cần thiết đối với Man Utd. 

    "Chiến thần" phát động tấn công

    1 trong 5 điểm mạnh của Man Utd theo thống kê từ WhoScored là khả năng phản công. Mùa trước, các học trò của HLV Erik Ten Hag ghi được nhiều bàn thắng từ các tình huống phản công (9) hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Premier League. Hiển nhiên một trung vệ có khả năng chuyển trạng thái hay phát động tấn công từ tuyến dưới sẽ còn giúp Quỷ đỏ trở nên đáng sợ hơn nữa.

    Với Disasi, ngôi sao người Pháp được đánh giá cao bởi nhãn quan và khả năng phân phối bóng ấn tượng. Trong số các cầu thủ có nhiều đường chuyền dài chính xác nhất tại Ligue 1 mùa giải vừa qua, Disasi xuất sắc đứng thứ 15 với 141 đường bóng dài đúng địa chỉ. Chắc chắn, khả năng chuyền bóng của trung vệ này sẽ giúp ích rất nhiều cho những Alejandro Garnacho hay Marcus Rashford.

    "Chiến thần" bóng chết

    Dù trải qua một mùa giải tương đối thành công, không thể phủ nhận Man United vẫn còn tồn đọng nhiều điểm yếu. Điển hình như khả năng đe dọa khung thành đối phương trong những tình huống cố định, với việc họ ghi bàn ít hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League trong những tình huống bóng chết (5 - không tính phạt đền).

    Với sao ĐT Pháp, Man Utd mua 1 nhưng được 2 - Bóng Đá

     Với Disasi, Man Utd sẽ có cho mình một "vũ khí" lợi hại trong những tình huống cố định.

    Với Disasi, chắc chắn đội chủ sân Old Trafford sẽ có cho mình một diện mạo mới ở những tình huống phạt góc hay đá phạt trực tiếp, bởi một mình anh đã ghi đến 3 bàn từ những pha bóng cố định tại Ligue 1 mùa trước. Với những đường chuyền chuẩn xác từ Bruno Fernandes hay Christian Eriksen, sẽ không quá bất ngờ nếu như Disasi còn trở nên nguy hiểm hơn nữa nếu chuyển đến Man Utd. 

    "Chiến thần" đa năng

    Vị trí sở trường của Disasi là trung vệ, nhưng anh vẫn có thể đảm nhiệm tốt một số vai trò khác ở hàng phòng ngự. Ngôi sao người Pháp có khả năng thi đấu như một trung vệ lệch trái, trung vệ lệch phải và cả hậu vệ cánh phải. Điều đáng nói, đây cũng là vị trí mà Man Utd đang muốn củng cố, và sự hiện diện của Disasi hoàn toàn có thể giúp đội chủ sân Old Trafford tiết kiệm một khoản tiền đáng kể. 

    Huỳnh Phong | 20:01 09/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...