MỚI NHẤT :
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Chiến lược chuyển nhượng của Man Utd bị vạch trần bởi Big Six

    19:42 Thứ ba 02/08/2022 | 2

    BongDa.com.vn Man Utd đang chịu áp lực trên thị trường chuyển nhượng và vẫn chưa ký hợp đồng với cầu thủ nào cho hai vị trí ưu tiên hàng đầu của Erik ten Hag.

     

    Bất kỳ người hâm mộ Quỷ đỏ nào cũng sẽ mong đợi một cuộc cách mạng trong mùa hè đầu tiên của Erik ten Hag. Và họ phải thất vọng lẫn lo lắng ít nhiều với tình hình hiện tại. Man United đã thận trọng trong mùa hè này, mặc dù cựu HLV tạm quyền Ralf Rangnick đã khẳng định vào tháng 4 rằng họ cần có 10 cầu thủ mới.

     - Bóng Đá

     Martinez là 1 trong 3 tân binh của Man Utd.

    Hoàn toàn hợp lý nếu 11 cầu thủ đá chính trong ngày khai màn Premier League mà Ten Hag lựa chọn đều có sẵn trong đội hình Quỷ đỏ từ mùa trước. Luke Shaw sẽ được lựa chọn trước Tyrell Malacia nếu sung sức, Lisandro Martinez cần thời gian để thích nghi và vai trò tiền vệ chính xác của Christian Eriksen vẫn chưa được xác định.

    Vì đây là bộ mặt của một đội bóng chỉ đứng thứ 6 trong mùa giải trước, kém Arsenal - đội xếp thứ 5 - 11 điểm và bị đội top 4 bỏ xa đến 13 điểm, kỳ chuyển nhượng của Man United cho đến thời điểm này chỉ được xếp hạng trung bình. Nhiều khả năng Ten Hag sẽ dùng Victor Lindelof và Harry Maguire ở hàng thủ, Fred và Scott McTominay một lần nữa kết hợp ở hàng tiền vệ, và khác biệt chỉ đến ở khả năng huấn luyện của Ten Hag.

    Vị HLV 52 tuổi rõ ràng là một sự cải thiện so với Ole Gunnar Solskjaer và Rangnick, nhưng phép màu sẽ không đến với Quỷ đỏ. Họ có thể đủ để đánh bại Brighton trên sân nhà, nhưng đó cũng là một rủi ro vì The Seagulls đã gây ấn tượng vào tháng Năm khi họ khiến Man United bại trận tại Amex.

    Vào đầu kỳ chuyển nhượng, Man United đã làm rõ việc tăng cường hàng tiền vệ và tấn công là ưu tiên hàng đầu, một thông điệp được Ten Hag củng cố trong chuyến du đấu trước mùa giải. Nhưng các cuộc đàm phán với Frenkie de Jong gần bước sang tuần thứ 13 và thương vụ Antony cũng không suôn sẻ khi Ajax đang định giá cầu thủ người Brazil lên đến 100 triệu euro.

    Phải thừa nhận, 5 câu lạc bộ xếp trên Man United đều đã chi nhiều tiền hơn họ cho đến thời điểm hiện tại, và sức mạnh đội hình được củng cố ở mức độ lớn hơn. Có khả năng cả 5 đội bóng này sẽ có ít nhất một bản hợp đồng mới cho đến hết tháng 8. Đội bóng của Ten Hag rõ ràng cần nhiều hơn thế để tiếp tục bắt kịp các đối thủ của họ.

     - Bóng Đá

     Man Utd cần Antony và De Jong.

    Giống như đội chủ sân Old Trafford, Arsenal đang cố gắng lọt vào top 4 và họ đã chi gần 120 triệu bảng trong mùa hè này. Oleksandr Zinchenko và Gabriel Jesus - người có bảy bàn trước mùa giải, cứ sau 38 phút lại có 1 lần lập công - là sự bổ sung chất lượng. Tottenham đã có một mùa hè trọn vẹn dưới thời Antonio Conte, và đã chi 90 triệu bảng, bao gồm việc ký hợp đồng với Richarlison và Yves Bissouma, cũng như chiêu mộ Ivan Perisic theo dạng chuyển nhượng tự do. Chelsea có giai đoạn tiền mùa giải khó khăn, nhưng họ vẫn ký hợp đồng với Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly, hai cầu thủ xuất sắc, và sắp chiêu mộ Marc Cucurella từ Brighton.

    Hai đội dẫn đầu đang bỏ xa các đối thủ của họ, nhưng cả Liverpool và City đã chi tiêu nhiều hơn Man United cho đến nay vào mùa hè này, với bản hợp đồng đắt giá Darwin Nunez, cũng như các cầu thủ trẻ Fabio Carvalho và Calvin Ramsay, trong khi Man City đã ký hợp đồng với Erling Haaland và Kalvin Phillips.

    Kỳ chuyển nhượng mở đến ngày 1 tháng 9, vẫn còn thời gian để Man United thay đổi câu chuyện và để John Murtough biến mùa hè này trở nên thành công hơn, cụ thể là ký hợp đồng với De Jong và ít nhất một tiền đạo.

    (Theo M.E.N)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 19:12 02/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...