MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Chiến binh trở lại mở ra bước ngoặt để Rangnick thay đổi M.U

    17:28 Chủ nhật 09/01/2022

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức không ngần ngại thay đổi lối chơi để hướng tới thành tích tốt cho Manchester United.

    Man Utd thời gian qua chưa thể hiện được sự thuyết phục trong lối chơi. Bằng chứng là Quỷ đỏ vừa nhận thất bại 0-1 trước Wolves và để Newcastle United cầm hòa. Rõ ràng, sơ đồ 4-2-2-2 chưa thể phát huy tác dụng.

    Do đó, HLV Ralf Rangnick sẵn sàng thay đổi. Ông tin rằng Quỷ đỏ có đủ điều kiện và khả năng để xuất phát với nhiều sơ đồ khác nhau. Vị HLV 63 tuổi sẽ điều chỉnh đội hình ra sân ở những khu vực mà ông cảm thấy cần thiết.

    Chiến binh trở lại, Rangnick mang tới sự thay đổi lớn ở hàng thủ M.U - Bóng Đá

     Rangnick sẵn sàng thực hiện sự thay đổi.

    Sau màn trình diễn tồi tệ trong hiệp một trận gặp Wolves, Rangnick đã thay đổi hàng thủ, dẫn đến việc Luke Shaw dạt vào chơi ở vai trò trung tâm nhiều hơn và Man Utd biến thành hàng thủ 3 người.

    Phát biểu trên trang web chính thức của câu lạc bộ, Rangnick tin rằng United có thể sử dụng các đội hình khác nhau. Rangnick nói: “Chà, tôi nghĩ hầu hết các đội đều có hệ thống chiến thuật ở Anh và họ gắn bó với điều đó.

    Nhưng cũng có những đội chuyển từ 3 hậu vệ sang 4 hậu vệ, hoặc từ 4 hậu vệ sang 3 hậu vệ. Hoặc chẳng hạn như Bayern Munich hay [RB] Leipzig. Họ cố gắng xoay vòng sơ đồ với nhiều đối thủ khác nhau."

    Để có thể sử dụng 3 hậu vệ thường xuyên, Rangnick cần các trung vệ của Man Utd phải đạt trạng thái thể lực sung mãn và sẵn sàng thi đấu.

    Với việc Eric Bailly hiện làm nhiệm vụ tại Cúp các quốc gia châu Phi, Rangnick có các lựa chọn trung vệ với Harry Maguire, Raphael Varane, Victor Lindelof và Phil Jones.

    Chiến binh trở lại, Rangnick mang tới sự thay đổi lớn ở hàng thủ M.U - Bóng Đá

     Jones trở lại mang tới thêm lựa chọn cho Rangnick.

    Những cầu thủ như Shaw, Scott McTominay và Nemanja Matic cũng từng chơi ở vị trí trung vệ trong sự nghiệp. Đáng chú ý, Maguire, Varane và Lindelof đều gặp vấn đề về thể lực và Jones có lần đầu tiên khoác áo đội một United trong gần 2 năm qua.

    Sự trở lại của chiến binh Jones tạo điều kiện để Rangnick mạnh dạn thực hiện sự thay đổi. Do đó, Rangnick xem xét sơ đồ 3 hậu vệ là một lựa chọn khả thi cho đội chủ sân Old Trafford

    Rangnick nói thêm: “Tôi nghĩ rằng để chơi với sơ đồ 3 hậu vệ, chúng tôi cần có hầu hết các trung vệ lành lặn. Tôi nghĩ chúng tôi có thể chơi với hàng thủ 3 người. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tình trạng của từng cầu thủ."

    United thường ít khi ra sân với phương án 3 hậu vệ trong những năm gần đây, nhưng điều đó có thể xuất hiện nhiều hơn dưới thời Rangnick. Thay đổi là cần thiết khi Man Utd không có phong độ ổn định.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

      
    Tiểu Lam | 16:58 09/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...