MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Chiêm ngưỡng “Dream Team” kết hợp giữa Arsenal và Chelsea

    17:47 Thứ bảy 01/08/2015

    Chelsea với dàn "hảo thủ" vừa vô địch Premier League hoàn toàn áp đảo Arsenal trong "Dream Team" kết hợp giữa Arsenal và Chelsea.

    Chelsea với dàn “hảo thủ” vừa vô địch Premier League hoàn toàn áp đảo Arsenal trong “Dream Team” kết hợp giữa Arsenal và Chelsea, được xếp theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.

    Thủ môn Thiabaut Courtois: không cần phải nói quá nhiều về năng lực của thủ môn người Bi, bởi riêng việc anh đẩy biểu tượng Petr Cech lên ghế dự bị suốt cả mùa giải năm ngoái đã chứng minh tất cả.
    Thủ môn Thiabaut Courtois: Không cần phải nói quá nhiều về năng lực của thủ môn người Bi, bởi riêng việc anh đẩy biểu tượng Petr Cech lên ghế dự bị suốt cả mùa giải năm ngoái đã chứng minh tất cả.
     Hậu vệ phải Bralisnav Ivanovic: lên công về thủ toàn diện, ngoại trừ Zabaleta (Man Xanh), không ái có thể cạnh tranh với ngôi sao người Serbia ở vị trí hậu vệ cánh phải xuất xắc nhất Premier League vào thời điểm này.
    Hậu vệ phải Bralisnav Ivanovic: Lên công về thủ toàn diện, ngoại trừ Zabaleta (Man Xanh), không ái có thể cạnh tranh với ngôi sao người Serbia ở vị trí hậu vệ cánh phải xuất xắc nhất Premier League vào thời điểm này.
     Hậu vệ trái Cesar azpilicueta: Mourinho từng nói Chelsea có thể vượt qua mọi đối thủ nếu có 11 cầu thủ như Cesar Azpilicueta trong đội hình. Sao trẻ người Tây Ban Nha được đánh giá rất cao cả về kỹ năng phòng ngự lẫn tinh thần thép trên sân cỏ.
    Hậu vệ trái Cesar azpilicueta: Mourinho từng nói Chelsea có thể vượt qua mọi đối thủ nếu có 11 cầu thủ như Cesar Azpilicueta trong đội hình. Sao trẻ người Tây Ban Nha được đánh giá rất cao cả về kỹ năng phòng ngự lẫn tinh thần thép trên sân cỏ.
     Trung vệ John Terry: mùa trước, dù đã 34 tuổi,, John Terry là một trong số ít cầu thủ thi đấu trọn vẹn cả 38 vòng tại Premier League cho Chelsea.
    Trung vệ John Terry: Mùa trước, dù đã 34 tuổi,, John Terry là một trong số ít cầu thủ thi đấu trọn vẹn cả 38 vòng tại Premier League cho Chelsea.
     Trung vệ Laurent Koscielny: vị trí trung vệ còn có một gương mặt xuất xắc khác là Gary Cahill, nhưng Koscielny được chọn vì lối chơi máu lửa và khả năng tham gia tấn công tốt của mình.
    Trung vệ Laurent Koscielny: Vị trí trung vệ còn có một gương mặt xuất xắc khác là Gary Cahill, nhưng Koscielny được chọn vì lối chơi máu lửa và khả năng tham gia tấn công tốt của mình.
    Tiền vệ trung tâm Nemanja Matic:
    Tiền vệ trung tâm Nemanja Matic: “Đẳng cấp thế giới”- đó là từ miêu tả đúng nhất về “con quái vật” của Chelsea ở tuyến giữa. Bên phía Arsenal, Francis Coquelin cũng là một ứng cử viên sáng giá ở vị trí này.
     Tiền vệ trung tâm Santi Cazorla: ở vị trí tiền vệ làm bóng, Cesc Fabregas của Chelsea cũng được đánh giá rất cao. Nhưng vào thời điểm này, Cazorla nổi bật hơn ở khả năng cầm trịch trận đấu và điều phối lối chơi của toàn đội.
    Tiền vệ trung tâm Santi Cazorla: Ở vị trí tiền vệ làm bóng, Cesc Fabregas của Chelsea cũng được đánh giá rất cao. Nhưng vào thời điểm này, Cazorla nổi bật hơn ở khả năng cầm trịch trận đấu và điều phối lối chơi của toàn đội.
     Tiền vệ cánh phải Alexis Sanchez: ngôi sao sáng nhất của Arsenal năm ngoái hoàn toàn vượt trội so với Wiliian bên phía Chelsea nhờ sự xông xáo và ghi bàn thiện nghệ của mình.
    Tiền vệ cánh phải Alexis Sanchez: Ngôi sao sáng nhất của Arsenal năm ngoái hoàn toàn vượt trội so với Wiliian bên phía Chelsea nhờ sự xông xáo và ghi bàn thiện nghệ của mình.
     Tiền vệ cánh trái Eden Hazard: Mourinho có lý lẽ của riêng mình khi cho rằng ngôi sao người Bỉ còn xuất xắc hơn của Quả bóng Vàng Ronaldo vào thời điểm hiện tại.
    Tiền vệ cánh trái Eden Hazard: Mourinho có lý lẽ của riêng mình khi cho rằng ngôi sao người Bỉ còn xuất xắc hơn của Quả bóng Vàng Ronaldo vào thời điểm hiện tại.
     Hộ công Mesut Ozil: Ozil và Oscar đều hay, nhưng tiền vệ người Đức được đánh giá cao hơn ở khả năng sáng tạo. Trong quá khứ, Ozil từng chứng minh anh là một trong những số 10 hay nhất Châu Âu khi đã vào phom.
    Hộ công Mesut Ozil: Ozil và Oscar đều hay, nhưng tiền vệ người Đức được đánh giá cao hơn ở khả năng sáng tạo. Trong quá khứ, Ozil từng chứng minh anh là một trong những số 10 hay nhất Châu Âu khi đã vào phom.
     Tiền đạo cắm Diego Costa: Tiền đạo gốc Brazil có đủ mọi phẩm chất để trở thành một Didier Drogba thứ hai của Chelsea. Anh thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Drogba ở khả năng chạy chỗ và cá tính ở trên sân.
    Tiền đạo cắm Diego Costa: Tiền đạo gốc Brazil có đủ mọi phẩm chất để trở thành một Didier Drogba thứ hai của Chelsea. Anh thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Drogba ở khả năng chạy chỗ và cá tính ở trên sân.
    Lê Thanh - Báo Lao Động
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...