MỚI NHẤT :
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Chiellini thừa nhận sao Arsenal quá tốc độ

    17:12 Thứ sáu 23/09/2022 | 3

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Ý, Giorgio Chiellini cho rằng cầu thủ chạy cánh Bukayo Saka của Arsenal là 'quá nhanh' so với tốc độ của anh.

     

    Cầu thủ 38 tuổi hiện đang chơi bóng ở MLS với Los Angeles FC. Anh đã kể lại về khoảnh khắc đáng nhớ của mình với Saka tại trận chung kết EURO 2020 giữa Ý và Anh vào năm ngoái.

     - Bóng Đá

     Khoảnh khắc đáng nhớ tại EURO 2020.

    Ý đã lên ngôi vô địch, và Saka là người sút hỏng quả phạt đền quyết định ở Wembley. Tuy nhiên, có một tình huống mà cầu thủ người Anh của Arsenal được nhắc đến sớm hơn. Saka vào sân thay người ở phút 70. Anh đã vượt qua Chiellini ở bên phía phải, nhưng đã bị hậu vệ giàu kinh nghiệm này đã nắm lấy áo và kéo ngã. Đó là một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất tại EURO năm ngoái.

    Giorgio Chiellini chia sẻ với The Times: “Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này, (việc kéo Saka) có thể là một ký ức đáng nhớ của mùa hè 2021.

    Đối với tôi, OK, tôi đã phạm lỗi và phạm lỗi theo cách thông minh và tốt nhất có thể, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi cản cậu ấy lại và để bóng đi ra ngoài. Nhưng Saka đã vượt qua dưới cánh tay của tôi và điều đầu tiên tôi làm là cố gắng nắm lấy cậu ấy.

    Saka quá nhanh so với tôi. Nếu tôi bắt đầu một hoặc hai giây trước đó, tôi có thể đuổi kịp, nhưng nếu cậu ấy đã vượt qua tôi, thì điều đó là không thể. Đây là một lựa chọn tốt cho tôi sau một sai lầm."

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 16:42 23/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...