MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Chiếc phao để M.U bám víu trong vụ De Jong cũng không còn

    23:47 Thứ ba 26/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tới thời điểm này, Man Utd thực sự gặp khó khăn trong việc chiêu mộ tiền vệ Frenkie de Jong.

     

    Manchester United đã trải qua hơn 70 ngày theo đuổi Frenkie de Jong. Cầu thủ này nhanh chóng được xác định là mục tiêu hàng đầu của HLV Erik ten Hag. Ban đầu, Man Utd được cho là tiến sát tới việc sở hữu chữ ký của tiền vệ người Hà Lan.

    United đã đồng ý một mức phí với Barcelona. Họ sẵn sàng chi 75 triệu euro số tiền cố định để hỏi mua tiền vệ này, sau đó sẽ có thêm 10 triệu euro liên quan đến các điều khoản bổ sung. Barcelona muốn De Jong ra đi. Với việc đã chi số tiền lớn cho Raphinha và Robert Lewandowski, Gã khổng lồ của La Liga rất cần bán De Jong để cân đối tài chính. 

    Frenkie de Jong and Ten Hag - Bóng Đá

    De Jong liên tục từ chối Man Utd.

    Tuy nhiên, De Jong đang bị Barca nợ 17 triệu bảng tiền lương. Chưa kể, De Jong thực sự không muốn rời Barcelona. Tiền vệ người Hà Lan từ lâu đã mơ ước được chơi cho đội bóng xứ Catalan và anh không muốn ra đi ở thời điểm này.

    Đó là lý do thương vụ De Jong trở nên bế tắc. Có ý kiến cho rằng Ten Hag là chiếc phao cứu sinh của Man Utd trong thương vụ này. Cả hai từng có khoảng thời gian làm việc cùng nhau ở Ajax. Dưới sự dẫn dắt của Ten Hag, De Jong giúp Ajax vào tới bán kết Champions League năm 2018.

    Trong suốt mùa hè năm nay, vị HLV người Hà Lan cũng thường xuyên gọi điện thuyết phục De Jong cập bến Old Trafford. Khi ấy, giới mộ điệu tin rằng, Ten Hag có mối quan hệ thân thiết với De Jong. Dù vậy, The Athletic bác bỏ luận điểm này.

    Frenkie de Jong and Ten Hag - Bóng Đá

     Mối quan hệ giữa De Jong và Ten Hag chỉ đơn giản là vì công việc.

    Theo The Athletic, De Jong với Ten Hag chỉ đơn giản là mối quan hệ vì công việc. Chỉ có vậy, và De Jong không vì Ten Hag mà thay đổi quan điểm. Đó là lý do thương vụ De Jong vẫn bế tắc sau hơn 70 ngày Man Utd nỗ lực đàm phán.

    Mới nhất, The Guardian khẳng định, De Jong chỉ muốn khoác áo Chelsea nếu buộc phải rời Barcelona. Anh muốn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất là Champions League. Điều này Man Utd không thể đáp ứng khi họ chỉ có vé dự Europa League.

    Rõ ràng, thương vụ De Jong ngày càng bế tắc. Ngay cả Ten Hag cũng không thể có tiếng nói quyết định trong việc theo đuổi De Jong. Có lẽ lúc này Man Utd chỉ còn biết chờ đợi nhưng không có nhiều hy vọng.

    Tiểu Lam - Theo saigonthethao.vn | 23:17 26/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...