"Chiếc giày vàng" World Cup 2018 không thoát khỏi tay Harry Kane
01:04 Thứ hai 16/07/2018
BongDa.com.vn Thủ quân của ĐT Anh đã đánh bại nhiều đối thủ nặng kí để đoạt được danh hiệu này.

Bước vào giải đấu với nhiều sự kỳ vọng, Harry Kane được xem là đầu tàu của Tam Sư tại giải đấu trên đất Nga. Tuy nhiên, tiền đạo 24 tuổi và các đồng đội đã không thể có mặt trong trận chung kết sau khi thua Croatia 1-2. 

Kết thúc giải đấu, an ủi duy nhất cho cầu thủ của Tottenham Hotspur đó chính là danh hiệu "Chiếc giày Vàng". Harry Kane đã ghi được 6 bàn thắng sau 6 trận ra sân, đạt hiệu suất 1 bàn/1 trận. Đội trưởng ĐT Anh đã đánh bại những ứng cử viên hàng đầu như Cristiano Ronaldo (4 bàn) hay Romelu Lukaku (4 bàn).

Đáng chú ý, trong 6 bàn thắng Harry Kane ghi được có đến 3 bàn thắng xuất phát từ những quả penalty, và 1 bàn thắng bằng đầu.

CHÍNH THỨC: Harry Kane đoạt danh hiệu

 Harry Kane nhận nhiều chỉ trích dù ghi đến 6 bàn thắng tại World Cup 2018.

Đặc biệt nhất có lẽ là bàn thắng "từ trên trời rơi xuống" trong trận đại thắng 6-1 trước Panama. Cú sút của Ruben Loftus-Cheek đã vô tình đập vào chân tiền đạo sinh năm 1993 và đi thẳng vào lưới. Đó là trận đấu Harry Kane cũng có riêng cho mình cú hat-trick.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Harry Kane đã không xứng đáng với danh hiệu mình có được. Thậm chí, thủ quân của ĐT Anh đã bị chỉ trích là vua phá lưới "vô dụng" nhất lịch sử. 

Romelu Lukaku là cầu thủ duy nhất có khả năng cạnh tranh danh hiệu "Chiếc giày Vàng" với Harry Kane. Tuy nhiên, tiền đạo của Manchester United đã không ghi được bàn thắng nào trong suốt vòng knock-out. 

Kha Võ | 00:50 16/07/2018