MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Chicharito và Vela không dự World Cup 2022

    07:35 Thứ ba 15/11/2022

    HLV Gerardo Martino không điền tên hai chân sút nổi tiếng vào danh sách 26 cầu thủ Mexico dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar.

    Tuyển Mexico vừa công bố danh sách dự World Cup 2022. Javier Hernandez (biệt danh Chicharito) và Carlos Vela không có tên trong danh sách. Quyết định này của ông Martino gây tranh cãi, bởi hai chân sút kể trên vẫn giữ phong độ khá ổn tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) 2022.

    Vela góp công lớn giúp Los Angeles FC vô địch MLS Cup mùa này, trong khi Chicharito ghi 19 bàn sau 39 lần ra sân cho Los Angeles Galaxy. Trong bối cảnh trung phong chủ lực Raul Jimenez gặp chấn thương nặng và không thi đấu kể từ đầu tháng 9, nhiều chuyên gia lẫn người hâm mộ Mexico cho rằng HLV Martino nên gọi Chicharito hoặc Vela.

    Chicharito và Vela không dự World Cup 2022 - Bóng Đá

    Chicharito không được dự World Cup 2022. Ảnh: Reuters. 

    Bản thân Chicharito cũng nhiều lần bày tỏ tham vọng muốn dự thêm một kỳ World Cup. Cựu sao MU là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Mexico, với 52 pha lập công sau 109 lần ra sân.

    Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Barca vẫn giữ quan điểm của mình. Bất chấp tình trạng sức khỏe của Jimenez, trung phong Wolves vẫn được triệu tập lên tuyển dự World Cup 2022. Đầu tháng này, có tin Jimenez không kịp bình phục chấn thương hông và sẽ vắng mặt ở World Cup 2022. Nhưng đến cuối cùng, Martino vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo 31 tuổi.

    Ngoài ngôi sao đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh, "El Tri" còn kỳ vọng vào sự tỏa sáng của Hirving Lozano (Napoli). Chấn thương đáng tiếc của tiền đạo Jesus Manuel Corona (Sevilla) khiến HLV Martino mất đi một phương án nhân sự trên hàng công. Tài năng trẻ như Alexis Vega (Guadalajara) là phương án thay thế Corona.

    Chiến lược gia người Argentina gây tranh cãi khi không gọi bất cứ cầu thủ dưới 23 tuổi nào lên tuyển Mexico tham dự giải đấu tại Qatar, bất chấp hứa hẹn trẻ hóa đội hình trước đó. Cầu thủ trẻ nhất của Mexico dự World Cup 2022 là Kevin Alvarez, người sẽ bước sang tuổi 24 vào đầu năm tới.

    Để chuẩn bị cho World Cup 2022, tuyển Mexico đến thành phố Girona (Tây Ban Nha) tập luyện. Họ sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng gặp Thụy Điển vào ngày 16/11, trước khi lên đường sang Qatar.

    Tuyển Mexico sẽ bắt đầu World Cup 2022 bằng trận gặp Ba Lan vào ngày 22/11. Sau đó, họ đụng độ Argentina (26/11) và Saudi Arabia (30/11).

    Hồng An | 05:25 15/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...