MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Chia tay Tottenham, 'kẻ làm loạn' nói lời thật lòng về Mourinho

    11:51 Chủ nhật 09/02/2020 | 5

    BongDa.com.vn Ngôi sao rời Spurs ở TTCN mùa đông chia sẻ về ông thầy từng có xích mích.

    Ở phiên chợ đông tháng trước, Tottenham Hotspur đã chiêu mộ thành công 2 tân binh là Gedson Fernandes và Steven Bergwijn. Đại diện thủ đô London còn quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt trong giao kèo mượn Giovani Lo Celso từ Real Betis.

    Song song với việc củng cố lực lượng, Spurs cũng nói lời chia tay Danny Rose. Hậu vệ người Anh gia nhập Newcastle United theo hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa.

    Rose được sử dụng thường xuyên dưới thời HLV Mauricio Pochettino, nhưng từ khi HLV Jose Mourinho tiếp quản băng ghế chỉ đạo hồi tháng 11 năm ngoái, anh phải làm quen với vai trò dự bị. Từng có tin tức rằng trước khi ra đi, Rose và Mourinho đã cãi vã kịch liệt trên sân tập.

    Spurs’ on-loan left-back Rose felt unfairly treated by Mourinho - Bóng Đá

     Rose bị thất sủng thời Mourinho.

    Phát biểu qua BBC Radio 5 Live, ngôi sao 29 tuổi bày tỏ: "Tôi phải thành thật, tôi đã nghĩ mình sẽ tiếp tục thi đấu. Tôi muốn được chơi bóng trở lại, với Euro diễn ra vào mùa hè, tôi muốn đặt bản thân vào việc chuyển nhượng."

    Rose cũng trải lòng về ông thầy Mourinho: "Tôi có cảm thấy không được trao nhiều cơ hội như mọi người khác. Tôi đã muốn thi đấu cho Mourinho."

    "Thật khó ra ngoài tập luyện khi biết rằng bạn sẽ không được ra sân. Chuyện không thành nhưng tôi vẫn dành toàn bộ sự tôn trọng cho ông ấy, về những gì Mourinho đang làm tại CLB.

    Mourinho tiếp quản Tottenham với 12 điểm cách xa Chelsea và giờ khoảng cách chỉ còn 4 điểm."

    Xem phát biểu của Mourinho:

    Phụng Sồ | 11:21 09/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...