MỚI NHẤT :
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • Chia tay HAGL, HLV Văn Đàn dẫn dắt Phù Đổng

    08:32 Thứ tư 08/02/2023

    Sau hai mùa giải làm trợ lý cho HLV Kiatisuk Senamuang, HLV Nguyễn Văn Đàn quyết định chia tay HAGL để thử thách mình ở môi trường bóng đá mới.

    Chia tay HAGL, HLV Văn Đàn dẫn dắt Phù Đổng - Bóng Đá

    HLV Nguyễn Văn Đàn chia tay HAGL để dẫn dắt CLB Phù Đổng ở V.League 2. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Thông tin CLB Phù Đổng có tân HLV trưởng trước mùa giải 2023 có từ chiều 7/2. Người được đồn đoán ngồi vào chiếc ghế nóng ở đội bóng ở giải V.League 2 là cựu HLV CLB HAGL Nguyễn Văn Đàn.

    "Tôi đã nhận lời và ký hợp đồng một năm với CLB Phù Đổng", HLV Văn Đàn xác nhận với Zing News vào tối cùng ngày. Trước mắt, ông sẽ dẫn dắt đội bóng mới hết mùa 2023 rồi mới tính tương lai xa.

    "Mùa giải 2023 sẽ rất khốc liệt với việc chia tách nhóm ở giai đoạn 2. Đây là thử thách lớn với tôi sau khi rời HAGL", ông cho biết ngắn gọn. Thời điểm CLB Phù Đổng ra mắt tân HLV sẽ sớm công bố.

    Nguyễn Văn Đàn sinh năm 1976, quê ở Nghệ An, sinh ra ở Bình Định và thành danh ở Gia Lai. Ông từng được bầu làm đội trưởng tuyển Việt Nam dưới thời cố HLV Alfred Riedl năm 2005. Ông là lứa cầu thủ "Dream team" của HAGL thời Kiatisuk còn thi đấu ở Pleiku.

    Trong những thời điểm khó khăn của mùa giải 2020, Văn Đàn và HLV Dương Minh Ninh được bầu Đức bổ nhiệm làm đồng huấn luyện viên trưởng của HAGL. Sự nghiệp cầm quân của ông Đàn chưa có thành tích nổi bật như khi ông còn chơi bóng.

    CLB Phù Đổng là đội bóng đầu tiên mà HLV Văn Đàn dẫn dắt sau khi chia tay HAGL vào cuối mùa giải 2022. Sau thời gian dài gắn bó với bóng đá Gia Lai, quyết định chia tay đội bóng bầu Đức là thử thách không nhỏ cho HLV 47 tuổi.

    Giải hạng Nhất (V.League 2) sẽ khởi tranh vào đầu tháng 4 và kết thúc vào tháng 8, trễ hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn ở giai đoạn 1 rồi tách nhóm ở giai đoạn 2.

    Lê Minh | 00:47 08/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...