MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Chia điểm, HLV Atalanta nói thẳng về đẳng cấp của Man Utd

    10:45 Thứ tư 03/11/2021 | 2

    BongDa.com.vn Cả Atalanta và Manchester United đều trình diễn một bộ mặt tương đối khác biệt so với trận đấu trước.

    Atalanta cho thấy một sự cải thiện mạnh mẽ trong lối chơi khi tiếp đón Manchester United rạng sáng nay, họ đã thi đấu chặt chẽ hơn và không để lộ quá nhiều khoảng trống để Quỷ đỏ khai thác. Song, dù có đến 2 lần vượt lên dẫn trước, đại diện đến từ Italia vẫn không thể giành được một chiến thắng khi đẳng cấp của Cristiano Ronaldo lên tiếng.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Gian Piero Gasperini thừa nhận hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Football Italia dẫn lời chiến lược gia người Ý:

    “Tôi cảm thấy ổn, đó là một buổi tối tuyệt vời. Hiển nhiên là nếu không có khoảnh khắc kỳ diệu của Ronaldo, mọi thứ sẽ càng tốt hơn. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đã ăn mừng trước người hâm mộ của mình, với một trong những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu."

    Chấm điểm Man Utd trận Atalanta: Quái vật phòng ngự, điểm đen Pogba - Bóng Đá

     Atalanta kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian.

    “Chúng tôi đã tiến gần đến chiến thắng, chúng tôi cảm thấy rất tự hào. 80% hạnh phúc và 20% tiếc nuối, bởi vì để thủng lưới trong những phút bù giờ thật đáng thất vọng. Một chiến thắng sẽ thực sự thúc đẩy chúng tôi đạt được tiêu chuẩn."

    “Chúng tôi vẫn còn cơ hội, nhưng chúng tôi cảm thấy tự hào vì đã chơi tốt trong trận này, trước Manchester United. Chúng tôi đều biết, kiểu trận đấu như thế này sẽ diễn ra đến tận phút thứ 95. Để thủng lưới ngay cuối hiệp một cũng hơi khó chịu, gần đây chúng tôi đã phạm quá nhiều sai lầm như vậy. Nhưng, điều đó có nghĩa là chúng tôi có khả năng cải thiện."

    Solskjaer phát biểu sau trận hòa Atalanta 

     
    Huỳnh Phong | 10:15 03/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...